Nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết trong quá trình kiểm tra quản lý thuê bao di động trả trước, đoàn thanh tra đã gặp một số khó khăn. Ngoài những khó khăn trong việc xử lý hồ sơ đối chiếu dữ liệu gốc, đoàn thanh tra còn bị chính doanh nghiệp hù dọa.
Tại địa bàn Hà Nội, lãnh đạo một công ty cổ phần đã có thái độ hách dịch và tỏ ra chống đối. Khi đoàn thanh tra yêu cầu cung cấp dữ liệu, hồ sơ, lãnh đạo doanh nghiệp còn nêu tên một loạt nhân vật VIP có uy thế trong làng viễn thông ra để hù dọa.
Đợt kiểm tra dữ liệu cá nhân thuê bao trả trước kéo dài hơn 2 tháng vừa qua, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông mới hoàn tất hồ sơ của 3 mạng gồm Beeline, EVN Telecom và S-Fone. Khi cơ quan thanh tra tiến hành tại hãng viễn thông di động có số lượng thuê bao lớn cũng gặp hiện tượng tương tự.
Nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết khi làm việc tại đây, một vài cán bộ của hãng viễn thông này đã có thái độ bất hợp tác. Thậm chí, có cán bộ của hãng còn yêu cầu thanh tra phải có văn bản cho phép từ Bộ chủ quản của hãng này thì mới được phép vào kiểm tra.
"Điều này cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng chấp hành đúng quy định và sẵn hợp tác khi cơ quan chức năng kiểm tra", nguồn tin từ Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Cơ quan này đã báo cáo tình hình lên lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và có hình thức xử lý đối với các đơn vị vi phạm quy định.
Trao đổi với VnExpress.net, lãnh đạo của các hãng viễn thông xảy ra các vụ việc nêu trên đều khẳng định, đó là những thái độ không đúng mực của một số cá nhân chứ không liên quan đến chủ trương của công ty.
Hồng Anh