Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm

Năm 2009 đối với thanh niên Thái Nguyên là năm thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, bởi thế tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều chương trình, đề án, hoạt động thiết thực để tư vấn, định hướng chọn nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, góp phần hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm mới cho 16 nghìn lao động của tỉnh.

Mô hình trồng chè của gia đình thanh niên Đỗ Thị Quỳnh Trang, xóm Bậu 2 , xã Văn Yên, Đại Từ Đối với Đoàn thanh niên cấp tỉnh, hoạt động truyền thông, hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được triển khai thông qua việc đăng tải thông tin trên Bản tin thanh niên; giới thiệu địa chỉ, nghề nghiệp, hoạt động của các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm; phối hợp thực hiện tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử... Đặc biệt, trong năm qua, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 2 chương trình truyền hình trực tiếp: "Ngày hội tư vấn tuyển sinh" và "Giao lưu khởi nghiệp", góp phần mở rộng đối tượng tư vấn về nghề nghiệp và việc làm đến đông đảo nhân dân, học sinh, sinh viên và các bậc cha mẹ học sinh quan tâm đến việc làm, tư vấn việc làm cho con em mình. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức được 4 phiên giao dịch việc làm tại các huyện: Đại Từ, Phổ Yên, Phú Bình và Định Hóa, với sự tham gia của hơn 100 lượt doanh nghiệp, thu hút trên 10 nghìn ĐVTN và người lao động có nhu cầu tìm việc làm tham gia. Tại các phiên giao dịch việc làm, người lao động có điều kiện và môi trường thuận lợi để lựa chọn nghề nghiệp, được tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng lao động không phải qua môi giới trung gian nên đã giảm được chi phí cho người lao động. Thông qua sàn giao dịch đã có hàng trăm thanh niên ký hợp đồng lao động trực tiếp với người sử dụng lao động và tìm được việc làm phù hợp với sức khỏe, trình độ, thu nhập... Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về nghề nghiệp và việc làm còn được thực hiện thường xuyên tại Trung tâm Giới thiệu việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), trung tâm dạy nghề các huyện, thành thị… góp phần cung cấp thêm thông tin cho người lao động khi có nhu cầu tìm việc làm. Cùng với cố gắng, nỗ lực của Đoàn thanh niên cấp tỉnh, các cơ sở Đoàn cũng rất tích cực thực hiện công tác này, tiêu biểu là Huyện đoàn Phổ Yên đã phối hợp với ban giám hiệu các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn tổ chức tư vấn và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho ĐVTN, từ đó giúp các em có định hướng đúng đắn trong việc chọn trường, chọn nghề trong tương lai khi các ĐVTN chuẩn bị ra trường. Anh Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Huyện đoàn Phổ Yên cho biết: Trong năm qua, huyện phát triển khá mạnh các khu, cụm công nghiệp. Đây là điều kiện tìm kiếm việc làm rất tốt cho ĐVTN. Chúng tôi đã đề nghị với huyện yêu cầu các nhà đầu tư quan tâm ưu tiên giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương. Đoàn thanh niên các xã, thị trấn bên cạnh việc tích cực tuyên truyền về công tác này tới đông đảo ĐVTN, còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội thẩm định và giải ngân cho 285 ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất, vay vốn học sinh, sinh viên với số tiền gần 3 tỷ đồng trong năm 2009, nâng tổng số dư nợ của tổ chức Đoàn trong toàn huyện đến nay lên trên 9,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn chú trọng tới việc xây dựng các mô hình kinh tế trong thanh niên như mô hình chế biến chè xanh ở Võ Nhai, mô hình nuôi cá thịt ở Phổ Yên… Tổ chức biểu dương, tôn vinh các chủ doanh nghiệp trẻ, chủ mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, lao động giỏi trong các lĩnh vực thông qua cuộc vận động "Thanh niên niên tiên tiến làm theo lời Bác", góp phần cổ vũ, động viên các ĐVTN dám nghĩ, dám làm. Cùng với đó, tổ chức Đoàn còn tạo điều kiện cho các ĐVTN trong toàn tỉnh vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách - Xã hội, đến nay tổng dư nợ lên tới 115 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Việc tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên được các tổ chức đoàn quan tâm thực hiện. Tỉnh đoàn tổ chức được 1 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp cho đội ngũ báo cáo viên, tư vấn viên, cán bộ đoàn cơ sở; phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, giám sát chương trình vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; Trung tâm Dạy nghề thanh niên tổ chức được 37 lớp đào tạo các nghề ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho gần 3.400 thanh niên… Việc Đoàn thanh niên trong toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm đã khẳng định vai trò đồng hành tích cực của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp, tìm việc làm. Đây chính là thể hiện tính tiền phong, xung kích của Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần khắc phục tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm hiện nay.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=384162&co_id=30300