Thanh hóa: Đâm chém nhau tại bệnh viện

(PL&XH)- Nhiều người bệnh hết sức kinh hoàng trước việc đâm chém nhau của hai nhóm người trong khuôn viên Bệnh viện Hợp Lực chưa dứt thì lại có tiếng súng nổ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18h30 tại cổng Bệnh viện Đa khoa Hợp lực (Thanh Hóa) xảy ra một vụ ẩu khiến một phụ nữ và hai thanh niên bị thương nặng phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, trú tại 22 đường 6 Tân Sơn TP. Thanh hóa là người nhà của 2 nạn nhân trong số 3 người bị thương nặng đang cấp cứu tại đây cho biết, khoảng 18h10 (ngày 9-5) chị Hương nhận được điện thoại của em trai là Nguyễn Đức Toàn (SN 1981) nói là “em đang bị đánh ở Bệnh viện Hợp Lực, chị và chị Hà ra ngay”. Sau cuộc hỗn chiến, cả hai bên đều nhập viện Sau khi nhận thông tin, chị Hương cùng chị gái mình là Nguyễn Thị Thu Hà đến nơi tthấy Toàn chảy máu mồm, quần áo thì rách rưới đang bị bảo vệ Bệnh viện Hợp Lực khống chế. Tại hiện trường có một thanh niên đầu trọc (sau được xác định là Nguyễn Xuân Tuấn) cứ đè vào mặt và dìm đầu anh Toàn xuống bàn làm việc của bảo vệ đánh tới tấp. Thấy em mình bị đánh, chị Hà và chị Hương tìm cách can ngăn cản không cho đánh em trai mình nhưng không được. Người thanh niên trên vẫn tiếp tục hành hung anh Toàn ngay trước mặt bảo vệ bệnh viện. Bất bình trước sự việc, nhiều người đã vào can thiệp thì người thanh niên đầu trọc có tên là Tuấn mới chịu buông tha và bỏ đi khỏi hiện trường. Vừa đi khỏi hiện trường được một lát thì tên Tuấn quay lại kéo theo một nhóm người khác có cầm theo trên tay là những con dao sáng loáng. Ông Nguyễn Đức An (bố anh Toàn) có mặt tại bệnh viện thấy hai thanh niên lăm lăm xông vào chém Toàn liền liều thân ôm chân một trong hai thanh niên không cho chém. Trong lúc xảy ra xô xát thì con dao văng ra, chị Hà nhặt được, lao đến chém Tuấn khiến Tuấn bị thương. Sau đó, Tuấn cầm gạch ném vào đầu chị Hà khiến chị Hà bất tỉnh. Cơ quan CA đang tiến hành lấy lời khai đương sự Theo những người dân gần khu vực xảy ra sự việc cho biết, trước đó tại hiện trường xảy ra vụ việc, có thấy một thanh niên (tức Toàn) từ taxi đi xuống trước cổng bệnh viện, đón xe khách ra Hà Nội thì có một thanh niên đến và một lúc sau có sự cãi vã, rồi hai bên rượt đuổi vào bệnh viện để đâm chém nhau. Trong lúc hai nhóm thanh niên đâm chém nhau thì tại khu vực này đã xảy ra tiếng súng. Một số người cho biết, có một người đã sử dụng súng bắn chỉ thiên để cánh cáo các đối tượng trên. Vụ việc xảy ra ngay trong khuôn viên Bệnh viện Hợp Lực khiến nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hết sức kinh hoàng. Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan CA Thanh Hóa đã tiến hành điều tra, lấy lời khai của bị hại và các nhân chứng, đồng thời làm rõ vụ nổ súng trên. T. Đại - P.Tuấn

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20110509113650198p1002c1019/thanh-hoa-dam-chem-nhau-tai-benh-vien.htm