Thành công vì “học nghiêm túc, làm đúng lúc, kết quả thuyết phục”

Xem tin gốc 

Chinhphu.vn - 30 tháng trước 36 lượt xem

Thanh cong vi “hoc nghiem tuc, lam dung luc, ket qua thuyet phuc”

(Chinhphu.vn) - Sông Hinh, huyện miền núi phía Tây của tỉnh Phú Yên, đã trở thành một điển hình tiên tiến của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhờ “2 cách học nghiêm túc, 3 cách làm đúng lúc, 4 kết quả thuyết phục”.

Với những thành tích qua 3 năm triển khai Cuộc vận động, huyện ủy Sông Hinh trở thành điển hình tiên tiến của tỉnh Phú Yên và cả nước được báo cáo tại Hội nghị Toàn quốc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bên lề buổi tọa đàm, giao lưu Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 24-25/1/2010, ông Nguyễn Thái Học, 38 tuổi, Bí thư huyện ủy Sông Hinh kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ về việc thực hiện Cuộc vận động.

2 cách học nghiêm túc

Triển khai Cuộc vận động, huyện ủy Sông Hinh đã tiến hành nghi thức chào quốc kỳ đầu tuần làm việc tại các cơ quan, ban ngành cấp huyện và học tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác dưới cờ. Đến nay, tất cả các cơ quan công sở, cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở đều tham gia nghi thức này và học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dưới cờ.

Việc “học nghiêm túc” của huyện ủy Sông Hinh cũng được triển khai sâu rộng vào sinh hoạt chính trị của cấp thôn, buôn và thực hiện việc treo ảnh Bác và làm theo Di chúc của Bác cũng được quán triệt và thực hiện nghiêm túc trong từng hộ gia đình.

Qua gần một năm phát động, đến nay đã có 90% hộ gia đình thực hiện mô hình “Mỗi hộ gia đình đều treo ảnh Bác; mỗi cán bộ, công dân đều học tập và làm theo Di chúc của Bác”.

Quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo luôn quán triệt thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”, “nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả”. Nói thẳng, nói thật bằng lương tâm, trách nhiệm, sự tận tụy với công việc, với nhân dân.

3 cách làm đúng lúc

Thực hiện tư tưởng của Bác về chấn chỉnh, tác phong lề lối làm của cán bộ theo tinh thần gần dân, phục vụ tận tâm, huyện ủy Sông Hinh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Huyện ủy Sông Hinh cũng đã thực hiện tốt “Quy chế chất vấn trong Đảng”. Việc phê bình, chất vấn của đảng viên với Thường vụ huyện ủy cũng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc với 14 lần chất vấn tại Hội nghị, 62 lượt đại biểu chất vấn với 118 nội dung được nêu ra.

Các nội dung chất vấn phong phú, đa dạng ở tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, cũng như việc đề ra các chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc đang đặt ra. Việc chất vấn được thực hiện đúng theo nguyên tắc của Điều lệ Đảng, các đồng chí chất vấn và trả lời chất vấn luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Qua đó, từng bước công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân theo phương châm “lãnh đạo huyện về từng xã, lãnh đạo xã về từng thôn, buôn”. Đây là vấn đề phát huy dân chủ trong Đảng bộ và đời sống xã hội, góp phần tạo chuyển biến mạnh sau khi học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Qua 3 năm, lãnh đạo huyện đã tổ chức 88 lần đối thoại trực tiếp với dân ở tất cả 11/11 xã, thị trấn với 5067 người dân tham dự, trên 1.374 ý kiến, kiến nghị liên quan chặt chẽ đến đời sống dân sinh. Các kiến nghị của dân đều được trả lời và từng bước giải quyết thỏa đáng, góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.

4 hiệu quả thuyết phục

Theo Bí thư huyện ủy Sông Hinh Nguyễn Thái Học, 4 hiệu quả thuyết phục, rõ rệt nhất mà cán bộ, nhân dân huyện Sông Hinh có thể nhận thấy.

Đó là an ninh trật tự được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội giảm mạnh, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh mẽ.

Thứ hai, kinh tế - xã hội có bước phát triển tốt, thu ngân sách hàng năm tăng từ 30-40%, thu nhập và đời sống nhân dân nâng cao rõ rệt. Tổng giá trị các ngành sản xuất chính 3 năm qua tăng hơn 2 lần (từ 306 tỉ đồng năm 2007 tăng lên 633 tỉ đồng năm 2009), giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 34,93% năm 2007 xuống còn 28,90% năm 2009, thu nhập bình quân đầu người từ 5,6 triệu đồng năm 2007 tăng lên 7,2 triệu đồng năm 2009...

Thứ ba, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, củng cố. Đảng mạnh lên, chính quyền mạnh lên, dân chủ trong Đảng và trong đời sống xã hội ngày càng được phát huy.

Thứ tư, mối quan hệ giữa Đảng với dân, giữa cán bộ lãnh đạo với quần chúng ngày càng gắn bó, gần gũi. Dân càng tin ở Đảng, Đảng càng có trách nhiệm với dân.

Lê Sơn

Từ khóa liên quan

Địa danh trong nước
Danh từ
Tính từ
Động từ
Tên người
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang