Thành công nhờ đi đúng hướng

Với nhiều người, trượt đại học đồng nghĩa với không có nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, song với Nguyễn Ích Huy, cựu học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình) thì khác.

Với thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi, từng đoạt giải Khuyến khích cấp quốc gia môn văn học, nhưng "học tài, thi phận", Huy thi trượt Học viện Báo chí - Tuyên truyền. Tuy nhiên, nhờ tinh thần lạc quan, tính cách năng động và tự tin, Huy đã tìm được con đường đi của riêng mình, trở thành ông chủ trẻ thành đạt.

Sau khi các bạn cùng lớp đã trở thành tân sinh viên, Huy vui vẻ đối mặt với thực tế, quyết định thi vào Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Với suy nghĩ, không có duyên với ngành nghề yêu thích thì phải kiếm nghề phù hợp sở trường, Huy chọn học chuyên ngành pha chế các loại đồ uống làm hành trang khởi nghiệp.

Xác định rõ mục đích học để có tay nghề tốt, rồi mở quán kinh doanh đồ uống nên Huy không chỉ chăm học lý thuyết, mà còn chịu khó trau dồi kiến thức trên internet và học hỏi thầy cô giáo, anh chị lớp trước. Với nỗ lực đó, trong quá trình học, Huy nhiều lần được trường cử tham dự đội tuyển thi tay nghề và đạt nhiều giải cao từ cấp trường đến cấp quốc gia. Đặc biệt, với thành tích xếp hạng thứ 13/174 thí sinh tham gia thi tay nghề quốc tế, Huy hoàn toàn tự tin vào bản thân và dùng toàn bộ số tiền dành dụm được từ việc làm nhân viên pha chế cho các nhà hàng để mở quán cà phê The Waves Coffee & Fastfood ở phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm).

Với tâm huyết và óc sáng tạo, sự chăm chỉ và nỗ lực, không quản ngày đêm, gây dựng nhà hàng vừa có chất lượng phục vụ tốt, vừa trở thành nơi trao đổi, bàn luận về các vấn đề thời sự của giới trẻ. Luôn nghĩ và sống có trách nhiệm với cộng đồng, ngoài việc kinh doanh, Huy chủ động nhiệt tình tham gia các chương trình, hoạt động của đoàn, hội tại địa phương và đoàn trường tổ chức. Liên tục từ năm 2009 đến nay, Huy được Đoàn phường Nguyễn Trung Trực, Quận đoàn Ba Đình và Thành đoàn Hà Nội khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội; được TƯ Đoàn tuyên dương, tặng Bằng khen cán bộ Đoàn xuất sắc.

Chia sẻ về thành công của bản thân, Nguyễn Ích Huy cho biết, điều quan trọng nhất là phải biết xác định đúng hướng đi và tự vượt qua chính mình trước những áp lực, bởi thành công chỉ đến với người sáng suốt và bền chí…

Hoa Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Gioi-tre/811963/thanh-cong-nho-di-dung-huong