Nắng nóng kéo dài, người dân đổ vào siêu thị sắm Tết
Theo ghi nhận của VnMedia trong mấy ngày vừa qua, tại Chợ Vinh, giá cả của các mặt hàng gia dụng, thực phẩm trong những ngày giáp Tết khá ổn định, không dao động nhiều như các năm trước. Chợ Vinh vốn là trung tâm thương mại lớn nhất của toàn tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung. Bên trong Chợ Vinh chủ yếu kinh doanh các mặt hàng gia dụng, điện tử và vải vóc; còn bên ngoài là các gian hàng bán buôn thực phẩm, rau củ quả.
Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng nhìn chung lượng khách hàng tại Chợ Vinh khá đìu hiu và không có nhiều đột biến so với ngày thường. Chia sẻ với chúng tôi, chị Minh - một tiểu thương kinh doanh hàng gia dụng tại Chợ Vinh, nói: Các mặt hàng Tết đã tiêu thụ được khá nhiều ngay từ những ngày giữa tháng chạp, vả lại nhu cầu tiêu dùng của bà con mỗi năm một khác. Một phần do nắng nóng và Tết đang tới gần, các cửa hàng kinh doanh thời trang quần áo tại Chợ Vinh cũng đã có kế hoạch hạ giá quần áo trong vài ngày tới nhằm đề phòng trường hợp hàng tồn kho quá nhiều.
Do thời tiết nắng nóng kéo dài trên khắp cả nước những ngày vừa qua, tại Vinh, người dân cũng đã lựa chọn một cách sắm Tết nhanh chóng, đó là vào siêu thị. Nằm cách Chợ Vinh không xa là siêu thị Intimex, tại đây, mặc dù đã gần trưa cộng với cái nắng chói chang của miền Trung gió Lào nhưng lượng khách vào siêu thị mua sắm cho năm mới vẫn không ngớt. Chị Thanh Hoa - phường Trường Thi, TP Vinh cho biết: "mua hàng ở chợ thường bị nói thách và mặc cả rất mất thời gian, không biết trả giá thế nào cho vừa, nên tôi chọn vào siêu thị bởi tại đây giá cá ổn định và chất lượng đảm bảo". Như mọi năm, các mặt hàng quan trọng phục vụ nhu cầu Tết của người dân như bánh kẹo, rượu bia luôn được niêm yết và giữa mức giá ổn định. Theo phản ánh của nhân viên tại siêu thị Intimex thì khả năng cháy hàng vào những ngày tới là rất cao. Bên cạnh các loại mặt hàng như bánh mứt Tết, rượu bia, thực phẩm thì năm nay, tại siêu thị Intimex còn bày bán mặt hàng rau an toàn. Điều này đã khiến người dân tin tưởng hơn vào một cái Tết an toàn về vệ sinh thực phẩm, ăn uống.
Nhìn chung hàng hóa cung ứng cho dịp Tết tại các siêu thị ở Vinh khá dồi dào, phong phú, người dân có nhiều cơ hội chọn lựa.
Chợ hoa Tết: Đào Lào lên ngôi
Đến hẹn lại lên, bên cạnh thị trường hàng hóa tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân trong những ngày Tết thì thị trường cây cảnh tại Vinh năm nay cũng không kém phần sôi động và tấp nập. Những ngày cận kề năm mới, một số tuyến phố chính tại Vinh đã tràn ngập sắc hoa xuân như Đại lộ Lê Nin, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Lê Lợi…
Sau khi quan sát tại các tuyến phố bán cây cảnh và hoa Tết, chúng tôi nhận thấy phần lớn các điểm kinh doanh vẫn còn tồn đọng một lượng hàng lớn trong khi Tết chỉ còn vài ngày nữa. Trò chuyện với chúng tôi, anh Thọ - chủ một điểm bán quất trên đường Phan Đình Phùng tiết lộ: “thường thì như các năm trước, cứ trong ngày 30 Tết thì các điểm bán đào quất cây cảnh như chúng tôi mới bán được hàng, chứ mấy ngày này vẫn còn sớm lắm”. Giá cả thị trường quất tại Vinh dao động từ 500 ngàn đồng cho đến 1 triệu đồng một cây.
Cây đào giá 1 triệu đồng
Theo lời của một vị khách đi xem quất thì đa số người dân chọn sát Tết mới mua để được giảm giá. Cùng chung “số phận” với quất thì đào vườn, đào Nhật Tân và mai vàng miền Nam cũng đang nằm phơi nắng chờ Tết đến.
Có lẽ nét độc đáo nổi bật nhất và cũng được người dân quan tâm nhất là những cành đào đá, hay còn gọi là đào Lào. Đào đá mới chỉ xuất hiện nhiều ở thị trường hoa Tết trong vài năm trở lại đây khi mà những con buôn cây cảnh đã chịu khó cất công lên tận những vùng biên giới giáp Lào hoặc các vùng cao dân tộc ở miền Tây Nghệ An mang về thành phố bán.
Đặc điểm của loại đào này là được trồng trên các núi đá, gốc và thân cành đào mập, chắc, khỏe; có những lớp rêu mỏng phủ lấy thân. Tuy khá đồ sộ nhưng đến thời điểm đào nở thì lộc và hoa của đào đá lại nhiều, đậm sắc và lâu tàn. Loại đào này còn có một cái tên khá thú vị là “trường sinh bất tử”. Lý giải điều này, anh Châu - chủ kinh doanh đào đá trên đại lộ Lê Nin nói: “Nếu lần đầu nhìn thoạt tưởng loạt đào này là thân cây khô, mặc dù trên các nhánh vẫn có hoa, có lộc. Do sống tại các vách đá vùng núi cao, điều kiện thời tiết khô hanh nên đã tạo ra cho loại đào này một bề ngoài không được “trẻ, khỏe” cho lắm”.
Giá cả của một cành đào đá dao động từ 2 - 5 triệu đồng, tùy theo kích cỡ và độ “bự” của cành đào. Tuy mới xuất hiện nhưng trong giới sành chơi đào Tết tại Vinh cũng đã săn lùng, thậm chí đặt hàng loại đào này ngay từ trước Tết một tháng. Theo tiết lộ của một dân buôn đào Tết thì đào đá được mua tại các địa phương vùng cao bên Lào với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng; nhưng do giá thành vận chuyển và bảo quản nên về tới thị trường tại Vinh đã đội giá lên tới gấp 2, 3 lần giá gốc. Một đặc trưng nữa của đào đá là không thể quấn, gói được như đào vườn, đào Nhật Tân từ Hà Nội chuyển vào; thường thì mỗi chuyến hàng của dân buôn đào đá chỉ vận chuyển được trên dưới 7, 8 cành đào đá. Mặc dù giá cả khá cao nhưng đào đá vẫn được người dân tại Vinh quan tâm và lựa chọn làm thú chơi Tết.
Hà Hoàng (thực hiện)











