Thanh Hóa kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 29/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2015).

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các sở, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh; đại diện lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, đại diện các chức sắc tôn giáo, đại diện 45 tổ chức cơ sở Đảng, 40 cá nhân xuất sắc được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 85 năm qua. Cách đây 85 năm, ngày 29/7/1930, tại làng Yên Trường (xã Thọ Lập, Thọ Xuân), Hội nghị hợp nhất ba Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh (Hàm Hạ- Đông Sơn, Thiệu Toán- Thiệu Hóa và Thọ Lập-Thọ Xuân) đã diễn ra để thành lập Đảng bộ Thanh Hóa. Sự hợp nhất, ra đời Đảng bộ Thanh Hóa đã tạo nên bước ngoặt lớn trong phong trào cách mạng của tỉnh. Từ thời điểm này, phong trào cách mạng của tỉnh trực tiếp do Đảng bộ Thanh Hóa chỉ đạo và gắn với phong trào cách mạng cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, từ hai cuộc kháng chiến giành độc lập và đấu tranh thống nhất đất nước, Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của cả nước. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Thanh Hóa vừa tham gia chiến đấu, vừa đảm nhận vai trò hậu phương và xây dựng Thanh Hóa thành “tỉnh kiểu mẫu” như mong muốn của Bác Hồ. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ Thanh Hóa đã lãnh đạo quân, dân tỉnh nhà vừa đóng góp sức người, sức của cho tuyền tuyến, vừa trực tiếp chiến đấu, bắn rơi 376 máy bay Mỹ, bắn cháy, bắn chìm 57 tàu chiến Mỹ… Với những đóng góp trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, nhà nước trao tặng Huân chương sao Vàng, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều danh hiệu cao quý khác, trên 1.000 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn giữ ổn định ở mức cao, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Đáng chú ý, Khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó có Nhà máy liên hợp Lọc hóa dầu, ra đời và đi vào hoạt động đã và sẽ tạo động lực lớn cho Thanh Hóa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội…

Sau phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến, Hội nghị đã nghe tham luận, phát biểu của một số đại biểu về chặng đường đấu tranh gian khổ, hào hùng của Đảng bộ tỉnh, cũng như quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập của địa phương.

Các điển hình xuất sắc và đại diện lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị kết thúc bằng nghi lễ tôn vinh, trao Bằng khen cho 45 tổ chức cơ sở Đảng và 40 cá nhân xuất sắc, đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội - một con số đầy ý nghĩa ứng với 85 năm thành lập và phát triển của Đảng bộ tỉnh.

Đào Nguyên

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/thanh-hoa-ky-niem-85-nam-thanh-lap-dang-bo-tinh.html