Thông tin này được BS Nguyễn Đắc Thọ - Phó GĐ Trung Tâm Y tế dự phòng TP.HCM đưa ra tại buổi giao ban phòng chống dịch bệnh thang 9/2009 với ngành Y tế 24 quận huyện, vừa được tổ chức sáng 14/10 tại Sở Y tế TP.HCM.
Cũng về dịch bệnh tay chân miệng, trong cả 9 tháng qua, toàn TP đã có 2.080 ca, giảm 9,3% so với cùng năm ngoái. Số bệnh nhân bị tử vong do mắc bệnh này trong 9 tháng là 5 người, giảm 4 người so với năm 2008.
Cũng theo BS Thọ, hiện dịch tay chân miệng đang có các diễn biến rất phức tạp tại các quận – huyện, nhất là các khu vùng ven của TP.HCM. “Tình hình dịch tay chân miệng sẽ còn tiếp tục tăng và kéo dài trong vòng tháng tới, chúng ta chống cúm A/H1N1 nhưng không được lơ là với dịch này…” – BS Thọ khẳng định.
Tình hình dịch sốt xuất huyết, báo cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho thấy trong thang 9, toàn TP.HCM xảy ra 1.574 ca, giảm 26% so với cùng kỳ của năm ngoái. Hầu hết các con số thống kê về dịch bệnh này của TP đều giảm so với cùng kỳ.
Lí giải nguyên nhân này, BS Thọ cho biết dịch bệnh giảm không phải do TP.HCM làm tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết, mà là do năm nay, xét trên bình diện chung thì mưa tại TP ít hơn so với mọi năm. Do vậy, dịch có xu hướng giảm theo.
Bệnh cúm A/H1N1, trong thời gian vài tuần gần đây, dịch này có xu hướng chững lại, không còn xuất hiện nhiều ổ dịch bệnh tập thể tại TP và kể cả tại một số khu vực lân cận. Hiện Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đang lên kế hoạch sẽ tiến hành thực hiện việc xét nghiệm cúm A/H1N1 trong thời gian sắp tới tại ngay chính cơ quan này.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Lê Trường Giang – Phó GĐ Sở Y tế TP.HCM tỏ ra khó lo lắng khi trung bình mỗi tuần, tại TP.HCM xuất hiện thêm hơn 100 ca mắc bệnh tay chân miệng mới phát sinh.
Phó GĐ Sở Y tế TP đề nghị các phòng ban, nghiệp vụ của Sở cần phối hợp ngay với toàn bộ hệ thống y tế dự phòng 24 quận – huyện mở ngay 1 chiến dịch chống tay chân miệng với quy mô lớn và triệt để hơn. TS Giang cho rằng một biện pháp đơn giản, hữu hiệu nhất để chống không những tay chân miệng mà còn rất nhiều bệnh khác như sởi, Rubbella, cúm A/H1N1 và cả dịch đau mắt đỏ đang có nguy cơ tăng tại TP là cần phải thường xuyên vệ sinh môi trường, nơi làm việc và nơi ở sạch sẽ cùng với việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn.
Về bệnh sốt xuất huyết, BS Giang cảnh báo qua công tác kiểm tra, Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện một số quận – huyện đã dùng phung phí các hóa chất khử khuẩn mà dịch bệnh này vẫn luôn tăng đều đều.
“Chứng tỏ là nơi đấy dùng hóa chất phun khử khuẩn không hiệu quả, “nhắm mắt mà làm”, tạo nên tâm lý an tâm giả tạo trong một số nơi…”, ông Giang thẳng thắn nói.
Về việc này, theo TS Lê Trường Giang thì việc chủ yếu nhất là cần phải phát hiện sớm những điểm nguy cơ, vùng nguy cơ cao “dính” sốt xuất huyết, và cần phải quyết tâm “thanh toán” ngay những ổ nguy cơ cao này bằng các biện pháp hành động cụ thể, cần tránh các bài học về lý thuyết, không chủ quan, lơ là khi mùa mưa vẫn còn chưa kết thúc.
“Ban GĐ Sở Y tế sẽ đi tiến hành kiểm tra toàn bộ các quận – huyện. Nếu nơi nào lãng phí hóa chất mà việc chống dịch không có tác dụng thì lãnh đạo Sở sẽ tiến hành kỷ luật nghiêm khắc…” – ông Giang kết luận.
Việt Dũng