Tháng 1.2012, CPI tăng 1% - thấp nhất trong 10 năm

Xem tin gốc 

Lao Động - 4 tháng trước 20 lượt xem

Ngày 29.1, trao đổi với phóng viên Lao Động, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thỏa khẳng định: Đây là thành công bước đầu của việc siết lại kỷ cương công tác bình ổn giá. Ông Thỏa cho biết:

- Điều đầu tiên tôi có thể khẳng định là năm nay do công tác chuẩn bị tốt nguồn cung - cầu hàng hóa, các DN tích cực triển khai từ sớm nên lượng hàng cung ứng cho tết tương đối dồi dào, trong khi sức mua tăng thấp nên thị trường cơ bản bình ổn. Điểm nổi bật của tết năm nay là hàng sản xuất trong nước đã “lên ngôi”, chiếm lĩnh được thị trường làm cho hàng hóa nhập khẩu phục vụ tết giảm mạnh.

Ở các siêu thị, TTTM lớn, hàng hóa sản xuất trong nước chiếm thị phần tới 90-95% như bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm khô... Đáng chú ý, có những nhóm hàng gần như độc quyền chiếm lĩnh thị trường, dễ thấy nhất là thực phẩm chế biến, thủy - hải sản đông lạnh, gạo... do chất lượng tốt, giá lại rẻ hơn hàng nhập cùng loại từ 15-20%.

Tuy nhiên ở một số nơi, một số mặt hàng thực phẩm vẫn có mức tăng giá đến 100%, phải chăng vẫn có tình trạng “chém chặt”, thưa ông?

- Nhìn chung, giá cả thị trường trong dịp tết chỉ tăng nhẹ, không có những cơn sốt đột biến về giá xảy ra. Tổng cục Thống kê cũng vừa cung cấp một con số đáng mừng là chỉ số giá tiêu dùng tháng 1.2012 cả nước - thời gian giáp tết - (tính từ 15.12.2011 đến 15.1.2012) chỉ tăng 1%, riêng 2 trung tâm tiêu thụ lớn của cả nước có mức tăng thấp hơn: Hà Nội 0,96%, TPHCM 0,89%. Đây là mức tăng thấp so với mức tăng của tháng giáp Tết âm lịch khoảng gần 10 năm trở lại đây.

Đúng là một số dịch vụ và mặt hàng có tăng giá. Giá một số dịch vụ có mức tăng khá vào ngày cận tết như: Giá trông giữ xe máy 20.000-30.000đ/xe (quy định từ 2.000 - 5.000đ/xe), giá dịch vụ rửa xe máy, ôtô tăng gấp 3 - 4 lần ngày thường... Sau tết (tính đến mùng 7 tết), hệ thống các siêu thị vẫn giữ giá ổn định, thậm chí vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá kéo dài từ trong tết. Trên thị trường tự do và hệ thống chợ dân sinh, giá cũng tương đối bình ổn, chỉ có giá rau xanh tăng từ 5 - 10% (tùy loại)...

Đạt được kết quả như vậy phải chăng do năm nay công tác quản lý, điều hành giá được siết chặt hơn so với mọi năm, thưa ông?

- Không hẳn là như vậy, nhưng đúng là chưa có năm nào việc triển khai các biện pháp bình ổn giá được triển khai tích cực như năm nay. Các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký giá của các DN đối với các mặt hàng mà DN đăng ký điều chỉnh giá trong dịp tết cũng được triển khai tích cực để loại trừ các chi phí tính bất hợp lý trong cơ cấu giá, song song với đó là kiểm soát việc cam kết thực hiện về giá đối với các mặt hàng được hỗ trợ vốn từ chương trình bình ổn giá. Nhiều đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các chợ, siêu thị đã được tổ chức, trong đó riêng tại Hà Nội đã kiểm tra 191 vụ, phạt vi phạm hành chính hơn 560 triệu đồng, tịch thu 2,7 tỉ đồng, tạm giữ 3,5 tỉ đồng giá trị hàng hóa..., nhờ đó thị trường tương đối bình ổn, không có biến động lớn.

- Cảm ơn ông!

PHẠM HUỆthực hiện


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang