(Ảnh tư liệu)
Trong tháng 1, thâm hụt cán cân thương mại tăng gần gấp đôi do tốc độ tăng xuất khẩu ở mức thấp. Nhập khẩu tăng chủ yếu là do nhập nguyên liệu và vật tư sản xuất, đặc biệt là cho các dự án năng lượng.
Thương mại hàng hóa thế giới đã khởi sắc trong các tháng gần đây, tăng gần 5% trong tháng 12 năm 2009, cho thấy nhu cầu đối với xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên. Mặc dù xuất khẩu của Ấn Độ đã hồi phục từ tháng 11/2009, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vẫn còn ít so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Ấn Độ trong tháng 1/2010 đạt 14,34 tỷ đô la Mỹ so với mức 12,86 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi tháng 11 và tháng 12 năm trước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt 18,2% và 9,3%, trước đó là 13 tháng xuất khẩu giảm liên tục từ tháng 10/2008./.