Tháng 1/2010: Cổ phiếu ngành tài chính- ngân hàng khẳng định đẳng cấp!

Xem tin gốc 

StockBiz - 30 tháng trước 160 lượt xem

Thang 1/2010: Co phieu nganh tai chinh- ngan hang khang dinh dang cap!

Tháng 1/2010 vừa qua đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là tháng nhiều biến động. Do tác động của những thông tin tiêu cực, nhà đầu tư không mặn mà với việc giải ngân. Trong tháng, có phiên khối lượng giao dịch xuống dưới mức 20 triệu đơn vị. Tuy nhiên, cổ phiếu ngành tài chính - ngân hàng vẫn được mua bán nhiều nhất và luôn khẳng định vị thế trên cả hai sàn.

Top thanh khoản trên HoSE

Tại HoSE, dẫn đầu top thanh khoản tháng 1/2010 thuộc về mã STB của Ngân hàng Sacombank, với hơn 50,20 triệu đơn vị được giao dịch trong tháng. Trung bình mỗi phiên, STB giao dịch 2,51 triệu đơn vị. Phiên ngày 5/1,khối lượng giao dịch của STB đạt đỉnh 6,943 triệu đơn vị, trị giá 180,518 tỷ đồng.

Đoạt ngôi á quân trên sàn này là mã SSI của Công ty chứng khoán Sài Gòn. Trung bình, cổ phiếu này đạt khối lượng giao dịch 1,235 triệu đơn vị/phiên, tổng kết tháng 1, SSI đạt 37,05 triệu đơn vị được giao dịch.

Top cổ phiếu giao dịch mạnh trong tháng 1/2010 trên HoSE

Cũng là cổ phiếu nhóm ngành tài chính - ngân hàng, và mới chào sàn HoSE trong năm 2009, nhưng EIB đã trở thành cổ phiếu khá “hot” khi được khối ngoại vét cạn room. Khối lượng giao dịch trong tháng 1 của EIB đạt 35,52 triệu đơn vị, bình quân mỗi phiên đạt 1,776 triệu đơn vị.

Ngoài các mã trên, nằm trong top này còn có KBC của Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, mới chuyển sàn từ HNX sang HoSE cuối năm 2009, SAM, PPC…

Top tăng – giảm giá nhiều nhất

Với giá chốt phiên cuối tháng 1/2010 là 41.100 đồng, tăng 23.700 đồng so với phiên cuối tháng 12/2009, tương đương tăng 136%, mã ANV của Công ty Nam Việt dẫn đầu nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên HoSE.

Nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên HoSE

Mã CK

Giá ngày 31/12/2009 (đồng)

Giá ngày 29/01/2010 (đồng)

Tỷ lệ (%)

ANV

17.400

41.100

23,7

BHS

29.000

35.000

20,6

ABT

52.000

59.000

13,4

DVD

81.000

91.500

12,9

DHG

114.000

124.000

8,7

Cổ phiếu BHS của Công ty Đường Biên Hòa xếp thứ hai trong nhóm này, tỷ lệ tăng giá 20,6% và mã ABT của Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre ở vị trí thứ ba, tỷ lệ 13,4%.

Cổ phiếu DVD của Công ty Dược Viễn Đông chào sàn Tp.HCM thành công cuối năm 2009 với nhiều phiên tăng giá liên tiếp dẫn vị trí thứ tư. Kết thúc phiên cuối tháng 1/2010, cổ phiếu này tăng 12,9% so với phiên cuối tháng trước đó.

Cùng thuộc nhóm ngành dược, mã DHG của Công ty Dược Hậu Giang xếp thứ năm trong nhóm tăng giá mạnh nhất, tỷ lệ 8,7%. Ngoài ra nhóm này còn có BVH, ALP, DXV…

Mã CII của Công ty Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM là cổ phiếu giảm giá mạnh nhất sàn này cũng như toàn thị trường trong tháng đầu năm 2010, tỷ lệ giảm đến 33,9%. Ở vị trí thứ hai, mã IMP của Công ty Dược phẩm Imexpharm, tỷ lệ 23%. Tiếp đến là các mã D2D, BMC, COM…

Top thanh khoản trên HNX

Tương tự trên sàn Tp.HCM, cổ phiếu ngành tài chính - ngân hàng cũng “làm mưa làm gió” trên HNX. Trong top 10 cổ phiếu được mua bán nhiều nhất sàn này thì nhóm ngành này chiếm ½. Đứng đầu danh sách thuộc về cổ phiếu KLS của Công ty chứng khoán Kim Long. Trong tháng 1/2010, KLS đạt khối lượng giao dịch cao nhất sàn HNX, cũng như toàn thị trường, đạt 66,45 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 2.210 tỷ đồng. Mã PVX của Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam xếp thứ hai, đạt 49,92 triệu đơn vị; kế đến là VCG của Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, đạt 49,57 triệu đơn vị. cổ phiếu ACB của Ngân hàng Á Châu đứng thứ tư với 22,9 triệu cổ phiếu được giao dịch. Ngoài 5 mã trên còn có VSP, SHB, BVS, VIG, ICG…

Top cổ phiếu giao dịch mạnh nhất trong tháng 1/2010 trên HNX

Tại HNX, tháng 1/2010, số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm hơn 70% cổ phiếu niêm yết trên sàn. SJM của Công ty Sông Đà 19 là cổ phiếu giảm giá mạnh nhất, tỷ lệ giảm 30,7%, tiếp đến DNC, NVC, SDY, CMC…

Top cổ phiếu giảm giá trên HNX

Trong khi đó, SSM của Công ty Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM lại là cổ phiếu dẫn đầu nhóm tăng giá mạnh nhất sàn với tỷ lệ tăng 39,24%, DZM tăng 37,54%, VTV tăng 32,97%...

Top cổ phiếu tăng giá trên HNX

Tháng 1/2010 kết thúc với hai chỉ số cùng đi xuống so với thời điểm cuối năm 2009. Đầu tháng là Tết Nguyên đán, thị trường sẽ chỉ giao dịch trong 3 tuần. Nhiều ý kiến cho rằng tháng 2 nhìn chung sẽ ít biến động hơn tháng 1 bởi tâm lý nhà đầu tư sẽ ổn định hơn, thị trường sẽ không còn các diễn biến nhanh và bất ngờ như tháng 1. Dự kiến sau tết, khối lượng giao dịch sẽ tăng mạnh khi dòng tiền quay lại thị trường. Cổ phiếu nhóm ngành tài chính - ngân hàng hy vọng sẽ trở lại vai trò dẫn dắt thị trường khi thanh khoản của các ngân hàng được cải thiện. Hiện tại nhiều ngân hàng hạn chế cho vay ra do gặp khó khăn trong huy động vốn và phần lớn vốn cho vay tập trung vào lĩnh vực sản xuất, phục vụ Tết. Sau Tết, nguồn tiền nhàn rỗi trong các doanh nghiệp và người dân sẽ tăng lên đáng kể, chủ yếu là thu nhập từ tiền bán hàng Tết, tiền lương tháng 13, tiền thưởng Tết, kiều hối … Có thể phần lớn nguồn tiền này sẽ được gửi vào ngân hàng, đây sẽ là thông tin hỗ trợ tích cực cho sự tăng trưởng của cổ phiếu ngành tài chính – ngân hàng nói riêng cũng như cho sự tăng trưởng chung của thị trường chứng khoán.

Huyền Châm

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang