Tháng 11 về Ninh Thuận hái nho

Đến Ninh Thuận vào mùa này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những vườn nho xanh, đỏ nặng trĩu trái rủ xuống giàn nho đang thu hoạch, những chùm nho chín mọng đẹp đến mê hồn.

Mùa thu hoạch nho ở Ninh Thuận thường rơi vào tháng 4, 5 nhưng nếu bạn có dịp ghé qua đây vào tháng 11, bạn cũng có thể tham quan các vườn nho đang căng mọng nước, tự tay chọn những chùm ngon và thưởng thức ngay tại vườn.

Ở Ninh Thuận, du khách có thể tham quan vườn nho Ba Mọi ở xã Phước Thuận, cách thành phố 7 km hay vườn nho Thái An nằm ngay trên con đường đến với vịnh Vĩnh Hy và các vườn nho nằm rải rác ven thành phố.

Đối với những du khách có tâm hồn bay bổng, yêu thiên nhiên và thích sông nước, có thể chọn cho mình tuyến tham quan vườn nho dọc bờ sông Dinh.

Ngoài việc tham quan ngắm cảnh, hái nho, còn có thể trải nghiệm về cuộc sống làm vườn thực thụ như những bác nông dân: trồng nho, cắt cành, tỉa cành, bón phân, tỉa lá, cắt chùm khi thu hoạch.

Không giống như nho ở những nơi khác, nho Ninh Thuận có nhiều loại được nhân giống và cấy ghép lai tạo nhằm đa dạng chủng loại và mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế tỉnh nhà cũng như mang lại sự hứng khởi trong lòng du khách. Trong đó, giống nho xanh và nho đen được nhiều du khách ưa chuộng nhất.

Một bữa trưa hè đầy nắng gió của xứ Phan Rang, ngồi thưởng thức bữa trưa và nhâm nhi ly rượu vang thơm nồng ngay dưới những mái xanh của vườn nho, tiện tay cắt chùm nho từ trên giàn xuống để làm món tráng miệng… luôn khiến cho du khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nho tươi, táo xanh, rượu vang, rượu nho, mật nho, sirô nho, mứt nho là những món quà đầy hấp dẫn và cuốn hút.

Du lịch Ninh Thuận đầy thú vị và bất ngờ, từ cả lúc tham quan lẫn khi ra về. Tuy nhiên, điều thú vị và bất ngờ nhất đó là trên tay mang những món quà đặc sản của xứ nắng gió về biếu bạn bè, người thân và gia đình.

Hàng năm, Ninh Thuận luôn tổ chức các lễ hội nho vang Quốc tế với nhiều gian hàng trưng bày cùng nhiều loại nho và các sản phẩm đặc trưng được chế biến từ nho.

Đến đây vào mùa lễ hội, du khách sẽ được hòa mình vào dòng người tham quan đến từ mọi miền đất nước, thậm chí du khách nước ngoài, doanh nghiệp …. để tận mắt chứng kiến những chùm nho chín mọng tươi ngon, thưởng thức những ly rượu vang đỏ rực mang hương vị nho ngọt ngào.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/an-choi-nhay-mua/thang-11-ve-ninh-thuan-hai-nho-396074.bld