Tháng 11 bắt đầu sửa chữa cầu Bính, Hải Phòng

Việc thi công bắt đầu từ tháng 11, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2012.

Việc thi công bắt đầu từ tháng 11, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2012. Hơn một năm trước, cầu Bính bị tàu biển đâm vào làm một số hạng mục hư hỏng nặng. Dù đây là cây cầu rất quan trọng nhưng phải đến cuối tháng 12/2010, UBND thành phố Hải Phòng mới chỉ định Công ty Chodai (Nhật Bản) khảo sát, lập dự án khắc phục. Tới cuối tháng 5/2011, UBND thành phố phê duyệt dự án sửa chữa cầu Bính với tổng kinh phí 156 tỉ đồng. Theo phương án này, từ nay đến cuối tháng 9, Công ty Chodai hoàn thành thiết kế sửa chữa, trong tháng 10, thành phố sẽ chỉ định nhà thầu xây dựng. Việc thi công bắt đầu từ tháng 11, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2012. Ông Đàm Xuân Lũy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng, thừa nhận việc sửa chữa, khắc phục sự cố cầu Bính hết sức chậm chạp. Theo ông Lũy, sự cố hỏng dầm chịu lực và dây văng của cầu Bính xảy ra lần đầu tiên ở Việt Nam nên cơ quan chức năng vô cùng lúng túng trong việc xử lý, khắc phục.

Nguồn DVT.vn: http://dvt.vn/20110720074931195p0c69/thang-11-bat-dau-sua-chua-cau-binh-hai-phong.htm