Thận trọng với dấu hiệu lạm phát tăng

Báo cáo mới đây của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam có nêu: Dấu hiệu lạm phát của Việt Nam đã tăng dần từ đầu năm, trong đó xuất phát từ giá cả đầu vào có dấu hiệu tăng.

Ví dụ: Giá quặng sắt hay phân bón đã nhích nhẹ thời gian qua. Những tháng gần đây, sản lượng hàng hóa trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam có phần cải thiện; các biện pháp chiết khấu, tăng tốc tín dụng đến cuối năm 2012 đã giúp kích cầu trong nước nên các đơn đặt hàng mới cũng như số lượng mua hàng đã gia tăng tính từ tháng 12/2012. Tuy nhiên, việc lượng hàng tồn kho giảm cũng như dự đoán của các nhà sản xuất về nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng chính là lý do khiến lạm phát có nguy cơ tăng cao trong những tháng sắp tới.

Dự báo về CPI năm 2013, các thành viên trong Tổ điều hành thị trường trong nước cũng lo ngại, một trong những yếu tố có thể làm tăng CPI trong năm 2013 là Hà Nội và TP.HCM điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mức tăng CPI cả nước. Bên cạnh đó, năm 2013, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường một số mặt hàng thiết yếu là điện và xăng dầu. Theo ông Phạm Xuân Hòe - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), hiện một số nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật dự kiến thực hiện gói kích cầu. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế thế giới và kinh tế trong nước. Hơn nữa, trong năm 2013, chính sách cho vay mua nhà để “phá băng” thị trường bất động sản được triển khai cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kiềm chế mức tăng CPI.

Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội: Do tình hình kinh tế khó khăn nên người tiêu dùng đã thắt chặt chi tiêu, kể cả trong dịp Tết. Tôi cho rằng, CPI tháng 2/2013 chỉ tăng 1,32% so với tháng 1/2013 là mức chấp nhận được, nhưng cũng không nên vội mừng. Do nguồn cung, hệ thống mạng lưới phân phối hàng hóa khá dồi dào, phong phú nên thị trường không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng.

Ông Lê Quốc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương): Tôi cho rằng, với việc chỉ số CPI trong 2 tháng đầu năm tăng hơn 2,5% thì mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức từ 6 - 6,5% trong năm nay là khá khó khăn. Khó khăn trước hết có thể thấy là Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay phải cao hơn năm trước. Theo đó, muốn GDP tăng trưởng cao hơn thì phải đi kèm với các giải pháp tài chính, tín dụng. Thứ hai là có nhiều lĩnh vực năm nay sẽ thực hiện tăng giá theo lộ trình như y tế, điện, xăng dầu. Thực tế cho thấy, trong tháng 1, chỉ có một vài tỉnh điều chỉnh tăng viện phí; trong khi năm nay còn thêm nhiều tỉnh thực hiện chính sách này. Ngành điện cũng xác định sẽ tiếp tục tăng giá theo lộ trình để thu hút vốn đầu tư. Mặt hàng xăng dầu cũng sẽ tăng giá do giá xăng dầu thế giới dự kiến cũng sẽ tăng. Để việc kiểm soát CPI đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ, nhuần nhuyễn giữa các bộ, ngành. Nghĩa là việc tăng giá giữa các lĩnh vực, ngành đã xác định trong lộ trình cần tránh diễn ra vào cùng một thời điểm. Bài học đắt giá trong việc kiểm soát CPI tháng 9/2012 cho thấy, khi giá dịch vụ 2 ngành y tế, giáo dục cùng tăng đồng thời vào tháng 9 đã làm CPI tháng này tăng đột biến.

TS Nguyễn Minh Phong, Phó Ban tuyên truyền lý luận Báo Nhân Dân: Mức tăng CPI năm nay không cao bằng các năm trước do có 2 yếu tố mới xuất hiện. Đó là thời tiết tháng 2 khá thuận lợi cho việc canh tác rau màu, lưu thông lương thực, thực phẩm nên giá cả không bị tăng đột biến. Thứ hai là do kinh tế khó khăn, người dân tiết kiệm chi tiêu nên nhu cầu về hàng hóa cũng không tăng cao, giá lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng… không bị đội. Xét theo mục tiêu điều hành, CPI của năm đã mất 1/3, trong khi các tháng còn lại, áp lực tăng CPI còn cao hơn 2 tháng đầu năm. Đó là việc điều chỉnh giá một số mặt hàng, dịch vụ công theo lộ trình. Bên cạnh đó, áp lực tăng CPI còn liên quan đến sự phục hồi của một số thị trường trên thế giới vì liên quan đến một số nguyên liệu mà Việt Nam phải nhập khẩu… Từ thực tế trên cho thấy, các chính sách điều hành để kiểm soát CPI theo mục tiêu mà Chính phủ đặt ra phải hết sức thận trọng. Để kiểm soát CPI hiệu quả, trước hết phải quan tâm đến việc tăng cung hàng hóa thiết yếu, đảm bảo đủ hàng, tránh thiếu để xảy ra sốt giá. Bên cạnh đó là giảm cầu với các mặt hàng không cần thiết; chú ý đến giải pháp điều tiết tín dụng, không nhất thiết phải tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá. Hai là đảm bảo đủ nguồn cung những mặt hàng thiết yếu. Các mặt hàng xăng, dầu, điện, viện phí… nếu phải tăng thì cần phải có lộ trình phù hợp.

Chị Nguyễn Thúy Bình, số 12/ngõ 298 Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội) Dịp trong và sau Tết vừa qua, tôi thấy giá cả hàng hóa, thực phẩm khá ổn định. Đơn cử, tại chợ Ngọc Lâm (Gia Lâm, Hà Nội), giá cả các loại hàng hóa không hề biến động nhiều, thậm chí mặt hàng rau xanh còn giảm giá. Hệ thống các siêu thị lại có Chương trình bình ổn giá nên nhiều người tiêu dùng thường chọn siêu thị là điểm đến mua sắm.

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/tu-van-tieu-dung/than-trong-voi-dau-hieu-lam-phat-tang-20130225011047901.htm