Tham quan những khu chợ bán thực phẩm siêu kinh dị

Cũng bày bán thực phẩm như những chợ dân sinh khác song điểm thu hút hơn cả ở các khu chợ kinh dị này là mặt hàng rắn, nhện, rết, bò cạp...

Khu chợ chuyên bán rắn độc: Chợ đêm Huaxi hay còn gọi là “hẻm rắn” là khu chợ đêm Đài Loan nổi tiếng với các loại đồ ăn, thức uống phong phú làm từ rắn.

Chợ thực phẩm Huaxi gồm có nhiều cửa hàng, nhà hàng bán các món ăn liên quan đến rắn hay rượu rắn. Có lẽ chính vì tập trung rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn và rượu làm từ rắn nên chợ đêm Huaxi còn có một tên gọi khác là “hẻm rắn”.

“hẻm rắn” nổi tiếng của Đài Loan, du khách được tận mắt nhìn thấy những con rắn sống được trưng bày ở các cửa hàng bán sản phẩm liên quan tới rắn.

Hình ảnh một con trăn lớn được nhốt trong lồng trưng bày ở một nhà hàng rắn ở Huaxi.

Rắn thường được sử dụng để ngâm rượu để uống. Rượu rắn được người dân Trung Quốc tin rằng có tác dụng bổ dương tráng thận, tăng cường sinh lực cho nam giới.

Khu chợ côn trùng ở Campuchia: Chợ côn trùng nằm tại thị trấn Skun thuộc tỉnh Kamphong Cham, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 70 km, cũng chính là một địa điểm dừng chân của tuyến đường từ Phnom Penh đi Siem Riep, chợ côn trùng còn được gọi là chợ Skun của dân Campuchia.

Những món côn trùng bày bán tại khu chợ được chế biến và tẩm gia vị rất thơm khiến cho du khách bị mê hoặc nhưng chắc rằng không phải ai cũng đủ can đảm để ăn thử.

Dù vậy, món nhện chiên tại chợ côn trùng là đồ ăn khoái khẩu của người dân bản địa Campuchia.

Ngoài món nhện chiên, chợ côn trùng Campuchia còn bán đủ các loại khác như bò cạp, rất, rắn, sâu, bọ cánh cứng, dế, cào cào...

Ở Việt Nam, chợ biên giới Tịnh Biên - An Giang cũng nổi tiếng với các món côn trùng như nhện, rết, bò cạp, mối chúa…

Chợ Tịnh Biên - An Giang nằm ở khu vực biên giới Tịnh Biên là chợ duy nhất miền Tây chuyên bán các loại côn trùng, đặc biệt là các loài cực độc.

Côn trùng ở đây được bán dưới nhiều hình thức, tươi sống, ngâm rượu, chế biến thành món ăn…

Hàng chục con tắc kè nhốt trong lồng sắt chờ khách mua.

Ngoài loại tươi sống, nhiều tiểu thương còn làm sẵn món tắc kè phơi khô bán cho khách mua ngâm rượu.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tham-quan-nhung-khu-cho-ban-thuc-pham-sieu-kinh-di-626073.html