Thái Nguyên: Khai mạc Lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa xuân Tân Mão

- Ngày 12/2 (tức mồng 10 tháng Giêng năm Tân Mão), Lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã chính thức khai hội. Đây là lễ hội quan trọng bậc nhất được truyền qua nhiều đời trong cộng đồng đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía bắc, gắn liền với sản xuất nông nghiệp.

Trước khi khai mạc lễ hội, lãnh đạo huyện Định Hóa đã trang trọng tổ chức nghi lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đỉnh đèo De, xã Phú Đình - nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng và nhiều cơ quan của Trung ương đã từng sống và làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngay sau đó, các già làng xã Phú Đình đã đánh những tiếng trống đầu tiên khai hội. Phần lễ của Hội lồng tồng năm nay diễn ra với nghi lễ cầu mùa, cầu phúc của dân tộc Tày, dân tộc Dao, dân tộc Sán Chí để cầu các thần ban cho nhân dân trong vùng một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bà con yên tâm sản xuất, được ấm no hạnh phúc. Phần Hội diễn ra tưng bừng và sôi nổi với các cuộc thi: cắm trại, thi giã bánh dày, giao lưu thi đấu thể thao, hát dân ca, dân vũ... Bên cạnh đó, nhân dân và du khách thập phương đến với lễ hội còn được tham gia vào các trò chơi dân gian truyền thống và được chiêm ngưỡng, thưởng thức các sản vật của vùng đất Định Hóa lịch sử. Việc tổ chức Lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh tiềm năng kinh tế du lịch ATK Định Hóa, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng căn cứ địa cách mạng. Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 13/2/2011.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=445896&co_id=30071