Thái Lan-Camphuchia: Căng thẳng biên giới gia tăng

Xem tin gốc 

Vitinfo - 38 tháng trước 35 lượt xem

Thai Lan-Camphuchia: Cang thang bien gioi gia tang

VIT - Báo Bưu điện Băng Cốc ngày 03/7 cho biết, các cuộc đàm phán giữa các tướng lĩnh Thái Lan và Camphuchia đã thất bại sau khi hai nước đã không đạt được thỏa thuận về việc rút quân nhằm làm giảm bớt căng thẳng biên giới giữa hai nước.

Tư lệnh Quân đoàn 4 của Camphuchia Chea Mon đã bác bỏ đề xuất của Thái Lan về việc giảm một nửa trong số 500 quân của cả hai nước đang đồn trú gần ngôi đền Preah Vihear.

Đề xuất này đã được đưa ra trong cuộc đàm phán hôm 01/7 với lãnh đạo Quân đoàn 2 của Thái Lan Wibulsak Neepal tại biên giới thuộc huyện Kap Choeng, tỉnh Surin, Thái lan, một nguồn tin quân đội cho biết hôm 02/7.

Số binh lính này đang đồn trú tại khu vực gần Wat Kaew Sikha Khiri Sawara. Thái Lan muốn giảm số lượng này để ngăn chặn các vụ xung đột có thể xảy ra.

Trung tướng Chea Mon đã phản đối đề xuất này bằng việc đưa ra một đề xuất yêu cầu tất cả binh lính Thái Lan phải rời khỏi khu vực mà cả hai bên đang tranh chấp, tuy nhiên, ý tưởng này cũng đã bị Thái Lan bác bỏ.

Camphuchia có khoảng 5.000 quân dọc biên giới trên bộ và Thái Lan có 4.000 quân đồn trú không xa ngôi đền cổ Hindu này.

Trung tướng Wibulsak đã báo cáo các cuộc đàm phán thất bại này với Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsunwon và Tư lệnh Lục quân Thái Lan Anupong Paojinda. Tướng Anupong muốn tất cả các binh lính tại biên giới với Camphuchia phải kiên nhẫn.

Căng thẳng giữa hai nước này đã bùng phát sau khi chính phủ Thái Lan gửi phản đối lên Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học của Liên Hợp Quốc và Ủy ban Di sản Thế giới về việc các tổ chức này đã phê chuẩn ngôi đền Preah Vihear là di sản thế giới.

Ngày 02/7, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp biên giới với Phnom Penh.

Ông cho rằng một cuộc đối thoại chính trị là biện pháp duy nhất để giải quyết tranh chấp này và giảm quân là một vấn đề nhạy cảm cần phải có thời gian. Ông cho biết thêm, các quan chức hai nước cần phải tiếp tục đàm phán.

Ông Abhisit cho hay, những lời tuyên bố thẳng thắn gần đây của Thủ tướng Camphuchia Hun Sen có thể đã bị tác động bởi các vấn đề chính trị trong nước. Báo Bưu điện Phnom Penh dẫn lời Thủ tướng Hun Sen cảnh báo Thái Lan rằng Camphuchia sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để bảo vệ chủ quyền đất nước. Ông cũng cảnh báo Thái Lan không được vi phạm không phận Camphuchia, và cho rằng ông sợ ông sẽ “không thể kiểm soát được việc bắn hạ các máy bay vi phạm nếu các binh lính ngoài mặt trận mất bình tĩnh.”

“Chúng tôi cũng sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh. Nhưng chúng tôi đã thống nhất là đây không phải là một giải pháp. Tôi tin rằng hai nước đều hiểu rằng một cuộc chiến tranh sẽ không đem lại lợi ích gì cho cả hai bên, và sẽ không có bên nào giành chiến thắng,” ông Abhisit nói.

Ông Abhisit còn cho biết, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban sẽ tiếp tục đến thăm Camphuchia vào cuối tuần này để tham dự lễ khánh thành một con đường mà Thái Lan đã giúp đỡ xây dựng.

Các quan chức huyện Kantharalak thuộc tỉnh Si Sa Ket, Thái Lan giáp với ngôi đền này sẽ tổ chức một cuộc diễn tập di tản gần khu vực biên giới này vào ngày 3/7. Người đứng đầu huyện Chanya Sukhonkhantachart cho biết các nhà lãnh đạo địa phương đã được yêu cầu thông báo với dân chúng về cuộc diễn tập theo kế hoạch này để tránh bị bất ngờ.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Động từ
Tính từ
Tên người
Cụm từ
Danh từ riêng
Tổ chức
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang