Thủ đô Bangkok vẫn tiếp tục trong tình trạng khẩn cấp - Ảnh: AFP.
Người phát ngôn CRES Sansern Kaewkamnerd cho biết, tình hình chính trị tại Thái Lan đã được thảo luận tại một cuộc họp nội các bắt đầu từ hôm qua (5/7). Các thành viên trong nội các Thái Lan đã đồng loạt nhất trí duy trì sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm giữ vững an ninh, luật pháp và trật tự. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong cuộc họp ngày hôm nay.
Tình trạng khẩn cấp đã được chính phủ áp đặt tại 24 tỉnh thành ở Thái Lan kể từ ngày 7/4 trong bối cảnh cuộc biểu tình phản đối chống chính phủ rầm rộ. Sắc lệnh này sẽ hết hiệu lực vào ngày mai (7/7). Ông Sansern cho biết sắc lệnh tình trạng khẩn cấp có thể được bãi bỏ tại bất kỳ thời điểm nào ngay sau khi tình hình trở nên bình thường.
Trong khi đó, Người phát ngôn cảnh sát Pongsapat Pongcharoen cho biết cảnh sát Thái Lan sẽ tiếp tục duy trì khoảng 2.000 nhân viên để giám sát tình hình an ninh tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.
Ông Pongcharoen cũng cho biết thông tin về tiến độ điều tra các trường hợp liên quan tới các cuộc biểu tình do Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) và Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài phát động. Theo đó, cảnh sát Thái Lan đã kết thúc điều tra 127 trong số 152 trường hợp liên quan tới việc chiếm giữ Tòa nhà Chính phủ. Những trường hợp liên quan tới việc phong tỏa sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang trước đây vẫn chưa kết thúc.
An Khánh - (theo Bangkokpost)