Cảnh sát chống bạo động của Thái Lan - Ảnh: AFP.
Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban, phụ trách vấn đề an ninh, cho biết toàn bộ lực lượng binh lính sẽ được triển khai đầy đủ kể từ hôm nay, trong đó bao gồm 30.000 binh sĩ, 10.000 cảnh sát và 10.000 nhân viên tình nguyện.
“Nếu những người biểu tình xâm nhập vào căn cứ quân sự hoặc trạm cảnh sát, chính phủ sẽ sử dụng vũ lực để đàn áp ngay lập tức bởi vì chúng tôi coi đó là những kẻ khủng bố”, ông Suthep cho các phóng viên biết.
Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan đã tiến hành các biện pháp an ninh cứng rắn cho phép chính phủ huy động binh lính, áp đặt lệnh giới nghiêm và ngăn cấm các cuộc tụ tập đông người.
Các trạm kiểm soát đã được thiết lập bên trong và xung quanh thủ đô Bangkok để lục soát các loại vũ khí khi những người biểu tình từ khắp nơi trên đất nước, chủ yếu từ các khu vực nông thôn phía bắc, kéo về thủ đô.
Những người biểu tình áo đỏ cho biết họ sẽ huy động tới 600.000 người tham gia các cuộc biểu tình vào ngày 14/3 tới đây. Những người tham gia biểu tình cam kết giữ gìn trật tự. Trong khi chính phủ Thái Lan dự đoán số người tham gia sẽ có gần 100.000 người.
Cuộc biểu tình do lực lượng ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra do Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD) phát động 2 tuần sau khi một tòa án tuyên bố tịch thu tài sản trị giá 1,4 tỷ USD của gia đình ông Thaksin.
Theo kế hoạch, các cuộc biểu tình với quy mô lớn do UDD tiến hành sẽ được bắt đầu từ ngày 12/3 khi những người ủng hộ UDD hay còn gọi là phong trào áo đỏ từ nhiều nơi ở khu vực nông thôn Thái Lan kéo về thủ đô Bangkok.
Sáng ngày 14/3, những người biểu tình sẽ tiến hành tuần hành rầm rộ tại quảng trường Sanam Luang ở trung tâm thủ đô Bangkok. Mục đích của cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức hoặc giải tán quốc hội để tạo điều kiện cho một cuộc tổng tuyển cử mới.
An Khánh - (theo AFP)