Thiếu tướng Khattiya - người ủng hộ phong trào áo đỏ - Ảnh: Getty Images
Xem video clip những người biểu tình áo đỏ đưa thiếu tướng Khattiya Sawasdipol bị bắn vào bệnh viện cấp cứu - Nguồn: CNN (nội dung video clip có tính bạo lực, chỉ phù hợp với bạn đọc trưởng thành)
Reuters dẫn lời Trung tâm dịch vụ y tế khẩn cấp Narenthorn của nhà nước nói ông Khattiya đang được chăm sóc đặc biệt, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Ông Khattiya, biệt danh "Seh Daeng" (Tư lệnh đỏ), là một nhân vật rất có ảnh hưởng trong phong trào áo đỏ và các binh sĩ có cảm tình với phong trào này. Tuy nhiên, ông bị nhà cầm quyền cáo buộc là "khủng bố" và nghi ngờ ông có liên quan đến nhiều vụ tấn công bằng lựu đàn làm hơn 100 người bị thương.
Ông Khattiya bị bắn trong lúc đang trả lời phỏng vấn giữa đám đông "áo đỏ" biểu tình.
Trong ngày, ít nhất hai tiếng nổ và tiếng súng đã vang lên tại khu vực phong trào "áo đỏ" chống chính phủ đang đóng trại gần quận Silom ở thủ đô Bangkok.
Chưa rõ ai đứng đằng sau vụ việc trên song hành động này xảy ra sau khi chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ điều quân tới khu vực này nhằm giải tán những người biểu tình và hiện cũng chưa có thông tin gì về thương vong.
Thiếu tướng Khattiya được những người áo đỏ đưa vào bệnh viện sau khi trúng đạn - Ảnh: Reuters
Bắt đầu từ 18g ngày 13-5, các lực lượng an ninh Thái Lan bắt đầu triển khai chiến dịch mang tên "Chiến dịch Ratchaprasong" bao vây những người biểu tình áo đỏ đang tập trung tại khu vực Ratchaprasong, Bangkok.
Phát ngôn viên Sansern Kaewkamnerd của Trung tâm giải quyết tình huống khẩn cấp cho biết nhà chức trách làm như vậy để buộc phe áo đỏ thuộc Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) chấm dứt biểu tình.
Ông Sansern Kaewkamnerd còn khẳng định trên Bangkok Post rằng nhà chức trách rất quyết tâm giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng và đang vận động nội các thông qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở cả 15 tỉnh miền bắc và đông bắc đất nước, những vùng căn cứ quan trọng của phong trào áo đỏ.
Theo Chiến dịch Rachaprasong (Operation Rachaprasong), các dịch vụ tàu điện ngầm, tàu điện một ray và xe buýt bị ngừng hoạt động xung quanh giao lộ Rachaprasong. Các xe thiết giáp chở quân được sử dụng bao vây địa điểm tụ tập này nhằm ngăn chặn bất cứ người nào đi vào khu vực và chỉ cho người bên trong rời khỏi đó. Nguồn cung điện và nước sẽ bị cắt nếu hoạt động bao vây đã sẵn sàng.
Ông Sansern cho biết xe bọc thép được dùng để bảo vệ quân lính của chính phủ trong quá trình hoạt động. Nhà chức trách dựng lên các khu vực chắn đường. Những tay súng bắn tỉa có đạn thật được đưa vào vị trí.
Tuy nhiên, các loại súng máy và lựu đạn sẽ không được sử dụng. Binh lính sẽ dùng đạn thật bắn chỉ thiên để tự vệ và bắn những người quá khích có vũ trang.
Chiến dịch Ratchaprasong có 32.000 lính và 120 xe bọc thép tham gia.
Trong khi đó, những người áo đỏ vẫn khẳng định họ sẽ tiếp tục bám trụ. Reuters thông báo đến tối 13-5, đã có khoảng 20.000 người tập hợp ở trung tâm Bangkok. Các công ty và cơ quan nước ngoài trong khu vực đó đã yêu cầu nhân viên nghỉ việc ở nhà và sẵn sàng cho các kế hoạch dự phòng trong ngày mai 14-5.
Tổng thư ký UDD Nathawut Saikua nói phe áo đỏ sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. "Thử chờ xem chính phủ có theo các tiêu chuẩn quốc tế trong cách giải tán những người biểu tình không” - ông nói. "Chúng tôi sẽ không ở đây nếu dễ đầu hàng trước những áp lực. Chúng tôi ở đây với tư cách là những chiến binh".
Căng thẳng chính trị gia tăng ngay lập tức tác động đến các diễn biến trên thị trường. Trường đại học của Phòng Thương mại Thái Lan cho biết chỉ số lòng tin của người tiêu dùng đã giảm 2,6 điểm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 4, và đến nay đã giảm ba tháng liên tiếp sau khi cuộc biểu tình của những người áo đỏ bắt đầu. Đồng baht Thái cũng rớt giá mạnh sau tuyên bố của quân đội. Các nhà đầu tư nước ngoài đã có cái nhìn bi quan hơn sau khi bất ổn bùng phát thành bạo lực vào đầu tháng 4 và đã bán đi số cổ phiếu trị giá 584 triệu USD trên thị trường Thái Lan.
Căng thẳng chính trị gia tăng ngay lập tức tác động đến các diễn biến trên thị trường. Trường đại học của Phòng Thương mại Thái Lan cho biết chỉ số lòng tin của người tiêu dùng đã giảm 2,6 điểm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 4, và đến nay đã giảm ba tháng liên tiếp sau khi cuộc biểu tình của những người áo đỏ bắt đầu. Đồng baht Thái cũng rớt giá mạnh sau tuyên bố của quân đội. Các nhà đầu tư nước ngoài đã có cái nhìn bi quan hơn sau khi bất ổn bùng phát thành bạo lực vào đầu tháng 4 và đã bán đi số cổ phiếu trị giá 584 triệu USD trên thị trường Thái Lan.
