Những người ủng hộ Thaksin tuyên bố họ mong đợi hàng trăm người, chủ yếu tới từ các vùng nông thôn nghèo, sẽ tập trung tại Bangkok vào ngày 13/3 tới sau khi tòa án ra phán quyết tịch thu 1,4 tỉ đôla Mỹ trong khối tài sản kếch xù của ông Thaksin.
“Có một nhóm nhỏ đang muốn gây bất ổn thông qua những lời nói thẳng thừng, các hành động bạo lực tiềm tàng”, Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij nói với Phòng Thương mại Mỹ tại Thái Lan.
Ông Korn cho hay, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tôn trọng quyền biểu tình hòa bình và “sẽ kiên nhẫn ở mức cần thiết”.
Tuy nhiên, vị Bộ trưởng nhấn mạnh, chính phủ cũng có ý định “sử dụng tất cả các biện pháp sức mạnh trong khuôn khổ pháp luật để bảo đảm rằng tài sản và sự an toàn của công dân được bảo vệ”.
Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban thông báo ông sẽ yêu cầu nội các áp dụng Luật An ninh Nội địa, luật cho phép quân đội hỗ trợ cảnh sát và có quyền áp dụng lệnh giới nghiêm và cấm tụ tập.
Những người biểu tình, thường được gọi là “Áo Đỏ”, tuyên bố đây sẽ là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất kể từ tháng 4 năm ngoái, khi hơn 100.000 người đổ xuống đường phản đối Thủ tướng Abhisit. Bạo lực đã khiến 2 người thiệt mạng, và khiến Hội nghị châu Á bị bỏ dở.