Thái Lan hậu bầu cử: Nắng lên và mây sẽ tan

Xem tin gốc 

Báo Thế giới & Việt nam - 11 tháng trước 34 lượt xem

Thai Lan hau bau cu: Nang len va may se tan

Nụ cười rạng rỡ như nắng của bà Yingluck Shinawatra dường như là hình ảnh tiêu biểu nhất trong suốt chiến dịch tranh cử của Đảng Puea Thai với một chiến thắng ngọt ngào sau đó. Được xem là một người hướng tới tương lai nhiều hơn là “săm soi" quá khứ, người dân Thái Lan hy vọng bà sẽ khiến “cơn mây mù chính trị" trong suốt 6 năm qua sẽ tan đi trên “đất nước của những nụ cười".

Tất nhiên, để hy vọng trên trở thành hiện thực thì vô số thách thức mà bà Yingluck, nữ Thủ tướng Thái Lan đầu tiên, phải giải quyết sẽ không thể nhờ vào sự may rủi.

Tiểu sử bà Yingluck Shinawatra:

- Sinh ngày 21/6/1967 tại San Kampheang, Thái Lan

- Tôn giáo: Phật giáo Theravada

- Học vấn: Tốt nghiệp khoa Chính trị học và hành chính công tại Đại học Chiang Mai năm 1988, bằng Thạc sĩ tại Đại học Kentucky (Mỹ) năm 1991.

- Từng làm việc tại Shinawatra Directories (hãng danh bạ điện thoại), là Chủ tịch công ty AIC (cung cấp dịch vụ di động) đến năm 2006, sau đó chuyển sang điều hành công ty bất động sản SC Asset.

Vật cản lớn nhất đã từng khiến ông Thaskin và những thủ tướng tiếp sau như Sonthi Boonyaratglin, Somchai Wongsawat, Samak Sundaravej và cả ông Abihisit, phải chịu thất bại nặng nề chính là thực hiện hòa giải xã hội Thái Lan vốn đã trở nên chia rẽ sâu sắc. Nhà phân tích Pavin ở Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore nhận định: "Xã hội Thái chưa bao giờ chia rẽ hơn". Trong suốt 6 năm qua, thù ghét lẫn nhau đã lan tỏa trong người dân Thái xuất phát từ các lý do chính trị. Khái niệm "tiêu chuẩn kép" cũng đã lan nhiễm từ chính trường sang những người dân thường. Giờ đây, một bộ phận nhân dân chỉ lên tiếng chỉ trích bạo lực khi bạo lực đó do "phía bên kia" gây ra. Người ta thường nói rối loạn chính trị làm đất nước mất đi nhiều năm phát triển, mất đi sinh mạng và của cải, nhưng tổn thất thực sự của cuộc chiến chính là mất đi tình yêu thương.

Nhưng cũng giống như sự uyển chuyển trong các điệu múa Hoàng gia Thái, dường như sự mềm mại của bà Yingluck cũng là nhằm giải quyết khó khăn này. Trước hết, cam kết tôn trọng kết quả bầu cử từ phía quân đội cùng thỏa thuận liên quan đến việc sắp xếp đội ngũ lãnh đạo của "lực lượng vô hình" này có thể giúp bà Yingluck loại bỏ phần nào nguy cơ đảo chính. Ngoài ra, ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin trên thực tế là không thể phủ nhận (Puea Thai tranh cử với khẩu hiệu Thaksin nghĩ, Puea Thai hành động) và nó sẽ góp phần hỗ trợ thay vì cản trở thắng lợi cũng như những chương trình hành động của bà Yingluck.

Tuy nhiên, việc xử lý vụ 91 người bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình bạo lực hồi tháng 4 - 5/2010 cũng như sắp xếp thành phần nội các, hay tìm kiếm lệnh ân xá cho các chính trị gia sẽ không dễ đạt được khi Puea Thai và phong trào Áo Đỏ có vẻ nhấn mạnh mục tiêu là sự trở về của ông Thaksin, điều vẫn gây nhiều nghi ngại trong công chúng Thái cũng như phe đối lập. Bất kỳ một lệnh ân xá vội vàng nào cũng sẽ kích động bạo lực đường phố. Còn nhớ những người biểu tình Áo Vàng đã từng đóng cửa sân bay năm 2008 để kêu gọi Thủ tướng thân Thaksin Somchai Wongsawat từ chức. Do đó, có thể bà Yingluck sẽ dồn phần lớn sự quan tâm vào thực hiện các chính sách kinh tế, vốn không có nhiều khác biệt với cựu Thủ tướng Abhisit hay ông Thaksin, trong khi có thể từ từ giải quyết các khó khăn khác thông qua đàm phán với đảng đối lập và các nhân vật có tiếng nói quan trọng.

Tuy người dân nghèo ở các vùng nông thôn kỳ vọng đảng Puea Thai sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống, song nhiều nhà kinh tế quan ngại rằng nhiều chính sách dân túy của đảng sẽ dẫn đến nguy cơ nền kinh tế đất nước bị suy sụp, nếu tất cả đều được thực hiện. Chẳng hạn như lời hứa nâng mức lương tối thiểu 30% lên 300 baht (khoảng 10 USD/ngày) sẽ khiến nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động do không thể trả lương cao cho người lao động. Từ đó dẫn đến tình trạng thất nghiệp cao và kéo theo bất ổn xã hội. Ngân hàng Trung ương khẳng định đất nước không thể đủ khả năng tài chính để đáp ứng cam kết ban phát tranh cử của các đảng và người dân với tư cách là người đóng thuế rốt cục sẽ gánh chịu hậu quả.

Bà Yingluck đã được trao cơ hội và bà phải làm hết sức mình như đã tuyên bố "Người dân đã cho tôi cơ hội và tôi sẽ làm việc với hết khả năng của mình", trước hết là lựa chọn những tài năng vào nội các. Lộ trình sau bầu cử cũng phải thật sự hợp lý để còn có thể nhận được sự hậu thuẫn của bên thứ ba, đó là các nước bạn bè của Thái Lan và cộng đồng quốc tế.

Nguyễn Kim

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang