Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phát biểu trong phiên họp nội các - Ảnh: THX.
Tuy nhiên, trong thời gian trên, việc gia hạn ISA chỉ có hiệu lực tại thủ đô Bangkok và 2 tỉnh Nonthaburi và Samut Prakan. Quyết định gia hạn ISA của nội các Thái Lan được đưa ra khi những người biểu tình áo đỏ tuyên bố kéo dài các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Kể từ ngày 11 đến ngày 23/3, chính phủ Thái Lan đã áp đặt ISA tại 8 tỉnh, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong thời gian trên, ISA đã có hiệu lực tại khoảng 21 huyện của các tỉnh tiếp giáp với thủ đô Bangkok.
Do đó, hôm này là ngày cuối cùng ISA có hiệu lực tại các tỉnh trên trừ những khu vực vừa được chính phủ gia hạn.
Chính phủ Thái Lan đã áp đặt ISA trong một nỗ lực nhằm duy trì trật tự an ninh trong khi diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ do Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài phát động.
Trong một diễn biến khác, ngày mai (24/3), quốc hội Thái Lan sẽ triệu tập một cuộc họp nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. An ninh đã được tăng cường tối đa đảm bảo an toàn cho các nghị sĩ. Phó Tư lệnh cảnh sát thủ đô Bangkok, Tướng Amnuay Nimmano, cho biết, căn cứ vào ISA, cảnh sát Bangkok sẽ cấm 8 tuyến đường xung quanh trụ sở quốc hội. Người dân nói chung, những người biểu tình nói riêng, không được đi vào hoặc gây bất ổn tại các con đường này.
An Khánh - (Theo THX)