Thái Lan căng thẳng chờ biểu tình

Xem tin gốc 

CATPHCM - 29 tháng trước 60 lượt xem

Thai Lan cang thang cho bieu tinh

Cảnh sát lập rào chắn bảo vệ chung quanh tòa nhà chính phủ tại Bangkok hôm 8-3-2010

(CATP) Tình hình Thái Lan mấy ngày này căng như sợi dây đàn. Cả thế giới đang hướng mắt về đây đợi những gì sẽ xảy ra vào ngày 14-3, ngày mà lực lượng áo đỏ ủng hộ Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra dự định tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành đông cả triệu người tại thủ đô Bangkok.

Để đề phòng tình trạng bạo lực, chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tuyên bố sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và bảy tỉnh xung quanh từ ngày 11 đến 23-3. Dự kiến quân đội sẽ điều ít nhất 30.000 quân tới Bangkok cộng với 20.000 nhân viên an ninh. Khoảng 20.000 binh lính đóng ở các căn cứ gần thủ đô đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Trong trường hợp Bangkok rơi vào hỗn loạn, lực lượng chính phủ sẽ được tăng thêm cùng với hơn 40.000 tình nguyện viên. Thủ tướng Vejjajiva đã phải đình hoãn một chuyến công du Úc.

Kể từ sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự lật đổ Thủ tướng Thaksin, nhất là khi ông này bị tòa án Thái Lan kết án hai năm tù vì tội lạm dụng quyền lực, làm giàu bất chính và tham nhũng, Thái Lan thường xuyên chìm trong bất ổn. Trong khi ông Thaksin không ngừng tố cáo nhà cầm quyền hiện tại “trù dập” ông với động cơ chính trị, thực tế ông Thaksin vẫn còn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ở Thái Lan, đặc biệt là ở vùng nông thôn.

Nhân danh dân chủ, các phe phái ở Thái Lan liên tục tổ chức biểu tình, thậm chí quá đáng tới mức uy hiếp cả chính phủ.

Lần này, phe áo đỏ nói là dự định biểu tình cho tới khi nào chính phủ liên minh hiện nay chịu tổ chức tổng tuyển cử mới.

Trong những ngày qua, lực lượng áo đỏ đã tiến hành hàng loạt động thái tập dượt. Những cuộc biểu tình nhỏ hơn, những cuộc họp và những “khóa chính trị” đã được tổ chức tại nhiều tỉnh trước khi các đoàn xe vận chuyển những người biểu tình về thủ đô vào cuối tuần này.

Phong trào áo đỏ do Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD) lãnh đạo, đã hứa sẽ tổ chức cuộc biểu tình khổng lồ nhưng hòa bình. Đó là điều mọi người mong mỏi. Nhưng người ta chỉ sợ có những kẻ quá khích và nhất là những kẻ phá biểu tình. Từ nước ngoài, cựu Thủ tướng Thaksin cũng đã lên tiếng kêu gọi biểu tình. Hôm 26-2-2010, Tòa án Tối cao đã tuyên tịch thu hơn một nửa trong số tài sản trị giá 76 tỷ baht của ông Thaksin và gia đình vốn bị phong tỏa từ sau cuộc đảo chính.

Chừng nào Thái Lan mới trở lại yên ổn để tập trung vực dậy nền kinh tế? Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij thừa nhận rằng, sự hòa hợp chính trị ở đất nước này hiện nay vẫn còn là “một giấc mơ xa vời”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang