Theo lãnh đạo của Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài, đây được coi là một trong số biện pháp nhằm gia tăng sức ép đối với chính phủ trong việc chấp nhận yêu cầu giải tán chính phủ và tiến hành bầu cử sớm.
Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit đã tuyên bố khước từ yêu cầu của người biểu tình. Bạo lực đã bắt đầu nổ ra sau khi 4 quả lựu đạn phát nổ tại một căn cứ quân sự ở thủ đô Bangkok khiến cho 2 binh sĩ bị thương.
Tình hình chính trị bất ổn của Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu ổn định khi mà cả người biểu tình và chính phủ không chịu lùi bước.
Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc biểu tình tại thủ đô Bangkok:
Hơn 100.000 người biểu tình từ khắp nơi trên đất nước Thái Lan kéo về thủ đô tham gia biểu tình chống lại chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.
Một lãnh đạo kêu gọi người biểu tình hãy kiên trì đấu tranh.
Ngày 15/3, yêu cầu của người biểu tình đã không được đáp ứng.
Ngay sau đó, người biểu tình đã kéo đến căn cứ của Trung đoàn bộ binh số 11, nơi chính phủ tạm thời sử dụng làm văn phòng.
Người biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự tại thủ đô Bangkok.
Các nhân viên trong đội tháo dỡ bom mìn điều tra hiện trường của 4 quả lựu đạn tại Trung đoàn bộ binh số 1, vụ nổ đã làm cho 2 binh sĩ bị thương.
Quân đội Thái Lan đã huy động hơn 2.000 binh sĩ bảo vệ căn cứ nơi chính phủ Thái Lan sử dụng làm văn phòng.
An Khánh - (theo THX, Reuters)








