Thái Lan: “Áo đỏ” sẵn sàng đàm phán với chính phủ

Xem tin gốc 

Vitinfo - 26 tháng trước 57 lượt xem

Thai Lan: “Ao do” san sang dam phan voi chinh phu

VIT - Chiều hôm 15/5, lực lượng biểu tình “áo đỏ” chống chính phủ Thái Lan cho hay họ sẵn sàng đàm phán với chính phủ về việc rút quân và ngừng bắn, Thông tấn xã Thái Lan đưa tin.

Nhà lãnh đạo cao cấp của lực lượng "áo đỏ" chống chính phủ Natthawut Saikua đã tuyên bố các cuộc đàm phán với chính phủ là nhằm mục đích ngăn chặn không để xảy ra thêm thương vong nữa.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán chỉ tập trung vào việc ngừng bắn và rút quân đội chính phủ khỏi các khu vực biểu tình vì các cuộc đàm phán về những vấn đề khác đã chấm dứt, ông Natthawut cho biết.

Tuyên bố này được đưa ra trong lúc những căng thẳng chính trị đang gia tăng tại thủ đô Bangkok của Thái Lan khi những tiếng súng nổ và tiếng nổ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện.

Số người thiệt mạng trong một loạt các vụ đụng độ giữa quân đội và những người biểu tình chống chính phủ hôm 14/5 đã tăng lên đến 16 người, Trung tâm Dịch vụ Y tế Khẩn cấp Erawan ở Bangkok cho biết.

Và khoảng 141 người bị thương trong đó có cả các nhân viên an ninh và thường dân, theo báo cáo lúc 08h00 sáng ngày 15/5 của trung tâm y tế khẩn cấp Erawan.

Trong khi đó, quyền phát ngôn viên chính phủ Panitan Wattanayagorn cho biết tại một cuộc họp báo rằng quân đội sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm giành lại các khu vực biểu tình từ tay lực lượng áo đỏ. Ông cho biết thêm, Trung tâm Xử lý Tình trạng Khẩn cấp Thái Lan có thể kiểm soát tình hình và các hoạt động vẫn tiếp tục được tiến hành để đưa tình hình trở lại trạng thái bình thường.

Ông còn yêu cầu giới phóng viên báo chí phải thận trọng khi tác nghiệp và dân chúng phải tránh xa các khu vực xảy ra đụng độ.

Sáng ngày 14/5, Trung tâm Xử lý Tình trạng Khẩn cấp Thái Lan (CRES) cho biết họ sẽ tiếp tục gây áp lực đối với "áo đỏ" để buộc họ chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài của lực lượng này.

Quân đội bắt đầu phong tỏa khu vực biểu tình được củng cố vững chắc của lực lượng biểu tình "áo đỏ" từ cuối ngày 13/5, đã tạo nên các cuộc đụng độ đầy bạo lực làm cho ông Khattiya Sawasdipol, cố vấn trưởng quân sự của lực lượng biểu tình, phải nhập viện sau khi bị bắn vào đầu.

Hàng ngàn người biểu tình "áo đỏ" chống chính phủ chống chính phủ đã kéo đến một khu vực rộng lớn tại trung tâm thương mại Bangkok và chiếm đóng từ ngày 12/3, làm tê liệt các hoạt động buôn bán và phá vỡ sinh hoạt của 12 triệu người dân.

Tình hình bất ổn tại Thái Lan đã khiến Mỹ, Liên Hợp Quốc và Canada lo ngại. Họ lên tiếng kêu gọi các bên thực hiện giải pháp hòa bình để giải quyết khủng hoảng.

Ít nhất 46 người thiệt mạng và khoảng 1.100 người bị thương tại Bangkok trong một loạt cuộc tấn công và đối đầu kể từ khi bắt đầu diễn ra các cuộc biểu tình vào giữa tháng 3.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang