Thái Bình: Chú ý tới quyền lợi người tiêu dùng

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 28 tháng trước 16 lượt xem

Thai Binh: Chu y toi quyen loi nguoi tieu dung

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thái Bình được thành lập ngày 6/1/2010. Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, các thành viên ban chấp hành, hội viên của hội (Chi cục QLTT, Chi cục ATVSTP và Trung tâm Y tế dự phòng, Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL) đã phối hợp cùng ngành Công an kiểm tra chất lượng đo lường và VSATTP trên địa bàn toàn tỉnh.

CôngThương - Các đoàn liên ngành của tỉnh, huyện, thành phố tổ chức đã kiểm tra, xử lý hơn 500 vụ. Riêng đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra 36 cơ sở, xử lý 18 vụ vi phạm, phạt 31.500.000đ, tịch thu tiêu hủy 235 kg hạt dưa nhuộm phẩm màu công nghiệp, 4.000 bao thuốc lá Vinataba giả, 5 thùng nho khô không hạn sử dụng, 5 thùng kẹo cao su không rõ nguồn gốc, 10 kg mứt bí không có nhãn hàng hóa. Nhiều vụ việc kiểm tra, xử lý được bắt nguồn từ dư luận hoặc thông tin phản ánh của người tiêu dùng (NTD).

Trước đó, hội đã kịp thời triển khai tổ chức khai trương “Điểm thông tin hướng dẫn Người tiêu dùng”, đặt biển thông tin, cân đối chứng và hòm thư người tiêu dùng tại chợ Bo - trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh; tham gia và giúp UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thảo về triển khai Pháp luật và đóng góp vào Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 3 tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ do Ủy ban KHCN và MT Quốc hội chủ trì tại Thái Bình.

Quý II/2010, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thái Bình sẽ tập trung xây dựng Quy chế tiếp nhận thông tin, hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo của NTD. Đánh giá, rút kinh nghiệm về mô hình và nội dung hoạt động, cơ chế quản lý điểm thông tin khách hàng để có thể nhân thêm ít nhất 1 điểm mới. Các thành viên thuộc các cơ quan quản lý phối hợp triển khai thực hiện Tháng hành động vì chất lượng, VSATTP để góp phần đảm bảo quyền lợi NTD. Phối hợp triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", trong đó chú trọng đến vai trò của NTD và các doanh nghiệp. Tiến tới mở chuyên mục “Từ sản xuất đến tiêu dùng” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các thành viên đại diện ở các ngành, đoàn thể, đơn vị trực tiếp tuyên truyền để người tiêu dùng phát huy quyền khiếu nại, tố cáo của mình, đồng thời vận động để phát triển kết nạp thêm hội viên mới…

Lã Quý Hưng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang