Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan sẽ phải
đương đầu với nhiều thách thức
Ông Naoto Kan thay ông Yukio Hatoyama làm Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng trước. Lúc ông mới nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông khá cao, lên đến 60%. Thế nhưng gần đây, theo các cuộc thăm dò dư luận, tỷ lệ này đã xuống thấp, chỉ còn 39%. Đây là dấu hiệu cho thấy vị trí cầm quyền của ông đã bắt đầu trở nên bấp bênh. Nhiều người cho rằng, sở dĩ tỷ lệ ủng hộ Chính phủ của ông Naoto Kan xuống thấp, là vì ông đã đưa ra chủ trương tăng thuế để giảm nợ công. Vốn là Bộ trưởng Tài chính, ông đặc biệt quan tâm đến khoản nợ công khổng lồ của Nhật Bản hiện đã gấp 200% GDP. Ông cho rằng nếu cứ tiếp tục như hiện nay, Nhật Bản sẽ sa vào tình trạng sụp đổ giống như Hy Lạp. Ông còn cho biết, với độ lớn gấp 20 - 30 lần kinh tế Hy Lạp, nền kinh tế Nhật Bản nếu đổ vỡ sẽ không có quốc gia nào cứu được. Để giảm bớt nợ, ông chủ trương tăng thuế tiêu dùng từ 5% như hiện nay lên 10%. Và chủ trương này đã khiến ông bị mất điểm. Trong một bài xã luận, tờ Yomiuri viết, lý do chính yếu nhất khiến đảng Dân chủ Nhật Bản thất bại trong kỳ bầu cử Thượng viện lần này là vấn đề thuế. Nhiều nhà phân tích Nhật Bản cũng có cùng quan điểm và cho rằng việc đảng Dân chủ Nhật Bản của ông Naoto Kan đưa ra chủ trương tăng thuế tiêu dùng trong khi nền kinh tế đang khó khăn và người dân đang phải chống đỡ các gian nan của cuộc sống là một sai lầm.
Mặc dù kết quả bầu Thượng viện không ảnh hưởng đến vị thế cầm quyền của đảng Dân chủ Nhật Bản, vì đảng này nắm đa số tại Hạ viện, nhưng một khi mất quyền kiểm soát Thượng viện, đảng Dân chủ Nhật Bản sẽ gặp khó khăn khi muốn thông qua các đạo luật. Đây không chỉ là tin xấu đối với đảng Dân chủ Nhật Bản, mà có thể còn là tin xấu đối với cả quốc gia này vì trong tình hình hiện nay Nhật Bản cần một chính phủ mạnh để có thể đưa ra các cải cách triệt để, giúp đất nước thoát ra khỏi tình trạng tốc độ tăng trưởng thấp và tỷ lệ thất nghiệp cao, đồng thời phục hồi sự phát triển như nhiều thập niên trước đây.
Trước mắt Thủ tướng Naoto Kan là rất nhiều thách thức. Ông sẽ phải tìm kiếm đối tác liên minh để tránh bế tắc chính trị. Trong khi đó ông lại phải đương đầu với một đảng đối lập mạnh là đảng Dân chủ tự do, đã từng cầm quyền hầu như toàn bộ thời gian từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Ngoài ra, sự thất vọng của dân chúng sau khi đặt niềm tin vào đảng Dân chủ Nhật Bản cũng sẽ là thách thức mà ông phải vượt qua. Nhiều người cho rằng, trong cuộc bầu cử lần này, đa số cử tri Nhật Bản bầu cho đảng đối lập không phải vì họ ưa chuộng đảng này mà chỉ vì họ muốn trừng phạt đảng cầm quyền vì đã làm họ thất vọng.
Thanh Minh