TỰ TIN HƠN VỀ SỨC KHỎE GIỚI TÍNH
Bắt đầu buổi tọa đàm, Ths-BS Trương Trọng Hoàng - Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông và giáo dục sức khỏe đã giới thiệu những kiến thức về giới tính cho các em HS Trường THPT An Nhơn Tây thông qua việc giải đáp những "thắc mắc không biết hỏi ai" của các em. Chỉ sau 30 phút khởi động, đã có hơn 50 câu hỏi được đưa ra. Có những câu hỏi ngây thơ như: "Em bé chui ra từ đâu?", "Em nghe nói tới "ngày ấy của con gái" thì không được đến gần con trai, vì hơi con trai rất độc, có phải không?". Và có cả những câu hỏi gây... choáng như "Uống thuốc ngừa thai nhiều có hại không?", "Thủ dâm ngày năm lần có nhiều không?". Khi trả lời, BS Trương Trọng Hoàng luôn khéo léo gửi gắm theo một lời khuyên nhắc nhở, hướng dẫn chung cho các em cách làm chủ bản thân, bảo vệ sức khỏe và phải biết... vượt qua chính mình! Ví dụ như: "Thủ dâm không xấu, nhưng chỉ nên chừng mực", "Hơi con trai... không độc, nhưng trong những ngày ấy, bạn gái không nên vận động nhiều hay làm việc nặng và tất nhiên cũng phải... e ấp một chút".
Chuyên viên Nguyễn Hữu Long đang trò chuyện cùng HS
trường Lý Chính Thắng - Ảnh: P.Huy
Làm chủ diễn đàn hơn một giờ, chuyên viên tâm lý Nguyễn Hữu Long - giảng viên Trường ĐH mầm non Trung ương đã dẫn dắt các em từng bước khám phá bản thân. Trước băn khoăn của đa số các em là: "Có nên yêu ở lứa tuổi học đường?", thầy Long khẳng định: "Tình yêu ở lứa tuổi này rất đẹp! Nếu khi yêu, các em biết gìn giữ cho mình và cho người yêu, biết cùng giúp nhau học tập tốt hơn, thấy cuộc sống vui hơn, có ý nghĩa hơn. Tình yêu cũng là động lực giúp các em luôn cố gắng tự hoàn thiện mình".
Thầy Long cũng đã định hướng lại khi một em gái thắc mắc: "Em thấy nhiều đôi bạn nam và đôi bạn nữ chơi rất thân. Từ từ thì có vẻ như... yêu nhau. Như vậy có phải là đồng tính không? Làm sao phân biệt được đồng tính hay là bạn thân?", "Nhu cầu tình cảm của các em rất lớn. Tình bạn ở lứa tuổi này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nên đôi khi được bạn chia sẻ tận tình, các em có sự ngộ nhận là mình đã yêu người đồng tính. Thực ra, đó chỉ là tình bạn thân thiết mà thôi. Các em cần xác định rõ tình cảm của mình với bạn, không nên vội vàng cho là mình hay bạn mình đồng tính, dẫn đến những suy nghĩ và hành vi lệch lạc".
Đi sâu vào những thắc mắc thầm kín, chuyên viên tư vấn tâm lý Lý Thị Mai cũng đã thu hút các em thông qua những "lời giải" về các vấn đề như: Có tình yêu sét đánh hay không? Người ấy nói rằng rất ghét em, nhưng sao cứ hay nhìn em? Làm sao phân biệt được thích và yêu?... Bên cạnh những vấn đề được nêu ra trên diễn đàn, còn có hơn 60 trường hợp được các bác sĩ và chuyên viên tâm lý tư vấn riêng ngay buổi tọa đàm. Con số này cho thấy các em có nhu cầu được chia sẻ, định hướng về các vấn đề tâm sinh lý lứa tuổi rất lớn. Những tò mò, thắc mắc của các em nếu không được hướng dẫn sẽ dễ dẫn đến những hiểu biết lệch lạc về sức khỏe, giới tính.
NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Bất ngờ nhất đối với những người tổ chức chương trình là dù "chuyện cũ”, nhưng bạo lực học đường lại là vấn đề rất được các em quan tâm.
Ghi nhận nhanh ý kiến của hơn 30 học sinh của các khối 9, 10, 11 và 12 của ba trường, các em đều cho biết đã từng chứng kiến cảnh bạo lực ít nhất một lần ở trường, hoặc sau giờ học. Nhiều học sinh khẳng định gặp cảnh các bạn đánh nhau thì chỉ dám... đứng nhìn. Nhóm nam sinh lớp 9A6 trường Nguyễn An Khương khẳng định: "Nhìn thôi, không ai dám can đâu. Chúng em cũng không dám méc thầy cô hay người lớn, vì làm như vậy bạn ghét, bạn cũng đánh mình".
Các nữ sinh khối 9 của Trường Lý Chính Thắng còn khẳng định, 60% các bạn nữ đánh nhau vì ghen tuông, vì bị cướp người yêu! Cũng có hiện tượng thấy chảnh, thấy ghét là đánh. Các em thường không biết đó là hành vi làm nhục người khác, có thể bị pháp luật hình xử lý nặng.
Cô Trần Thị Anh Phương - Phó hiệu trưởng Trường THCS Lý Chính Thắng huyện Hóc Môn cho biết: "Bạo lực học đường là một vấn đề nhức nhối. Chúng tôi biết, có những học sinh đã đánh nhau ngoài cổng trường, nguyên nhân có khi xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lớp. Đáng tiếc là các em khác chứng kiến đã không dám tố giác vì sợ bi liên lụy. Nạn nhân cũng không dám chia sẻ với ai...".
Một số trường ở ngoại thành hiện đã lập hộp thư nóng để các em cung cấp thông tin về vấn đề bạo lực học đường. Trường THPT An Nhơn Tây, Củ Chi còn thưởng cho HS cung cấp được những đoạn phim quay hình ảnh các bạn đánh nhau. Cô Đỗ Thị Ba - Hiệu phó của trường nói: "Tuy đó không phải là giải pháp tốt nhất nhưng với những hình ảnh này, những em tham gia đánh nhau mới không chối tội, người bị đánh cũng chịu nhìn nhận là mình bị ăn hiếp. Tuy nhiên, phòng ngừa bạo lực học đường phải được thực hiện ngay ở cấp I".
Các chuyên viên tư vấn và Ban giám hiệu các trường đã thống nhất cùng Báo Phụ Nữ phát động phong trào HS nói không với bạo lực, mạnh dạn lên tiếng để vấn nạn này không thể tiếp diễn.
Bội thu câu hỏi trong buổi tọa đàm chỉ là thành công bề nổi; quan trọng hơn, buổi tọa đàm còn là cơ hội để nhà trường, phụ huynh và những người có trách nhiệm hiểu các em hơn, để có thể chia sẻ, hướng dẫn các em vượt qua những vướng mắc trong quá trình trưởng thành.
Ban HNGĐ