'Tết sum vầy' năm 2016 tại Đồng Nai: Hàng nghìn công nhân háo hức về quê đón Tết

Sáng 3.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ tiễn cho hơn 130 công nhân (CN) về quê ăn tết tại các tuyến về Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là các CN có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm chưa được về quê đón tết đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Trước đó, hàng nghìn CN đã lên đường về quê đón tết cũng từ tấm vé miễn phí do tổ chức công đoàn Đồng Nai kêu gọi.

Công nhân về quê đón tết tại KCN Biên Hòa 2.

Công nhân háo hức về quê

Mới 7h sáng, rất đông CNLĐ và người thân có mặt tại trụ sở Công đoàn (CĐ) KCN để chuẩn bị cho hành trình về quê đón tết. Trong buổi lễ, chị Dương Thị Tuyết - CN Cty Fashion Garments, quê ở Quảng Bình - xúc động nói: “Do điều kiện khó khăn nên 4 năm liền tôi không được đón tết bên gia đình. Do đó, cảm nhận rất rõ cảm giác tủi thân, nhớ nhà da diết khi đón tết giữa thành phố mà các bạn khác phải trải qua. Năm nay, thật sự tôi rất vui và xúc động khi được hỗ trợ vé xe để có thể đón tết tại quê nhà. Đó không chỉ là niềm vui của mình, mà còn là niềm vui háo hức của cả gia đình, họ hàng ở quê”.

Cùng với người thân, gia đình của CN, cán bộ CĐ KCN Biên Hòa và các CĐCS cũng có mặt từ rất sớm để hỗ trợ, chia sẻ niềm vui với NLĐ. Theo Chủ tịch CĐ KCN Biên Hòa Nguyễn Văn Thắng, năm nay CĐ KCN nỗ lực mang đến nhiều hơn những chuyến xe nghĩa tình đến với CN xa quê. Do lượng CN có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm chưa về quê đón tết khá đông nên ngoài số vé của CĐ, KCN còn tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia như Cty Bia Sài Gòn tài trợ 3.000 vé đi các tỉnh miền Trung, xa nhất đến tỉnh Thanh Hóa cho CNLĐ. Trước đó, từ ngày 31.1, CĐ KCN bắt đầu đưa CNLĐ về quê đón tết.

Trong đợt tiễn CN lên xe về quê đón tết lần này có 216 CN và người thân tham gia hành trình trên 5 xe chất lượng cao, đưa họ về các tỉnh từ Bình Định đến Thanh Hóa. Ngoài vé xe, những CN trên còn được đài thọ toàn bộ các bữa ăn trong suốt chuyến đi cũng như được nhận một phần quà ngay khi xuống xe mang về tặng gia đình làm quà. Theo đó, CĐ KCN Biên Hòa đã tổ chức 12 đợt trao với tổng cộng 4.270 vé xe và 650 phần quà cho CN khó khăn. Các chuyến xe hỗ trợ CN về quê đón tết sẽ bắt đầu khởi hành từ nay đến ngày 29 tết.

Cùng chung cảm xúc háo hức trước hành trình về quê đón tết, anh Nguyễn Thanh Sơn - quê Quảng Trị, CN Cty Taekwang Vina - bộc bạch: “Năm nay tôi thấy rất phấn khởi vì không phải chen chúc trên những chuyến xe nhồi nhét, bắt khách dọc đường. Không chỉ được hỗ trợ vé xe chất lượng cao, chúng tôi cũng được đài thọ các bữa ăn, do đó cũng tiết kiệm được một khoản chi phí. Anh em CN cũng rất vui vì xuống xe còn được tặng 1 thùng bia làm quà cho gia đình”.

Xuân về sớm với công nhân

Bên cạnh hoạt động tiễn CN về quê đón tết, CĐ KCN còn tổ chức Hội Xuân Bính Thân 2016 với nhiều hoạt động phong phú. Chủ tịch CĐ KCN Nguyễn Văn Thắng cho biết, hội xuân năm nay có sự tham gia của 34 CĐCS thu hút hơn 5.000 lượt CNLĐ và người thân đến tham quan, mua sắm, tham gia các chương trình. Năm nay hội xuân được tổ chức với quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động phong phú và thiết thực hơn với NLĐ. Trong đó có các gian hàng mua sắm, ẩm thực, trò chơi dân gian, khám bệnh miễn phí và chương trình ca nhạc phục vụ NLĐ.

Trong không khí rộn ràng của hội xuân, CNLĐ cùng nhau gói bánh chưng và sửa soạn mâm cỗ của đội mình. Chị Nguyễn Thị Nguyệt - cán bộ CĐCS Cty Tân Dương - chia sẻ: “Để tham gia phần thi gói bánh chưng trong hội xuân năm nay, anh chị em CN phải dậy rất sớm chuẩn bị nguyên liệu và nấu bánh, nhưng ai cũng rất phấn khởi và vui vẻ. Đây cũng là dịp để NLĐ trong Cty thêm đoàn kết, cùng nhau trang trí trại, mâm cỗ và chia sẻ niềm hân hoan trong những ngày giáp tết”. Có mặt khá sớm tại hội xuân, anh Vinh Đình Liệu - CN Cty Plus - dẫn theo gia đình cùng thưởng thức các món ăn, tham quan các gian hàng. Theo anh Liệu, đây là dịp hiếm hoi để cả gia đình có không gian vui chơi, giải tỏa mệt mỏi sau cả năm làm việc.

Cũng tại hội xuân, CĐ KCN Biên Hòa tổ chức buổi họp mặt 100 gia đình CN khó khăn. Ngoài gửi lời thăm hỏi, chia sẻ và động viên đến CN không có điều kiện về quê ăn tết, CĐ KCN Biên Hòa cũng tặng 100 phần quà (700.000 đồng/phần) cho các gia đình CN. Hội xuân năm nay được khép lại với chương trình ca nhạc sôi động và vui tươi.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết thêm: Trong sáng 4.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tổ chức lễ tiễn cho hơn 1.000 CN về quê đón tết tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/tet-sum-vay-nam-2016-tai-dong-nai-hang-nghin-cong-nhan-hao-huc-ve-que-don-tet-cong-nhan-hao-huc-ve-que-515711.bld