Tết Bính Thân: Giá đồ uống tăng nhẹ

Những ngày cuối năm, nhu cầu tiêu thụ đồ uống của nhiều gia đình tăng mạnh. Cùng với đó, là thói quen dự trữ đồ uống cho những ngày Tết đã đẩy giá các mặt hàng đồ uống như: bia, nước ngọt tăng nhẹ.

Đồ uống ngoại khẳng định vị thế

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các hệ thống siêu thị như: Lotte Mart, Big C, Citimart, Aeon… các mặt hàng bia ngoại khá phong phú và có chỗ đứng “vững chắc”.

Cụ thể, các loại bia này đều có nguồn gốc từ Tiệp, Đức, Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật… với nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Heineken loại 500ml/lon, Budweiser, Oettinger, Steiger, Asahi, Corona, Sapporo….

Ngoài ra, còn có một số thương hiệu bia ngoại nổi tiếng khác như: Staropramen (Czech), Budweiser (nhập từ Mỹ), Chimay (Bỉ), Leffe (Bỉ), Duvel (Bỉ), Corona Extra (Mexico), Hertog Jan (Hà Lan)… có các kích cỡ chai/lon 330 ml (giá trên dưới 1 triệu đồng/thùng)

Một vài năm trở lại đây, thị trường bia ngoại dần khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường Việt Nam (ẢNH INTERNET)

Đặc biệt, các loại bia thượng hạng nhập từ Hà Lan, Bỉ như: La Trappe Quadrupel, Rocherfoet, Bush Amber Triple, Piraat, Kasteel Bruin… với giá trên dưới 2 triệu đồng/thùng.

Anh Lê Anh Tuấn, chủ một cửa hàng bia, rượu trên phố Hàng Thùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Dịp Tết, bia ngoại bán rất chạy. Đối tượng sử dụng bia ngoại chủ yếu là khách quen, người nước ngoài định cư tại Việt Nam, người tiêu dùng mua về có nhu cầu làm quà biếu”…

Về phía người tiêu dùng, anh Vũ Trung Hiếu chia sẻ: “Thường xuyên phải giao tiếp với người nước ngoài, nên mình rất chuộng bia ngoại. Bia ngoại thơm, uống ngon hơn bia nội, lại đảm bảo chất lượng”…

Thị trường đồ uống tăng nhẹ

Tết Bính Thân, dự báo nhu cầu bia và nước ngọt sẽ có nhiều biến động lớn nên tại các đại lý, siêu thị, trung tâm thương mại đã có chiến lược dự trữ để không lo "cháy hàng" và “sốt giá” dịp Tết.

So với cùng kì năm trước, thị trường đồ uống năm nay tăng nhẹ. Đặc biệt, giá các loại bia phổ biến tăng trong khoảng 5.000VNĐ – 15.000VNĐ/thùng.

Tại hầu hết các đại lí bán bia trên thị trường giá Heineken bán ra với mức giá: 365.000VNĐ - 370.000 VNĐ/thùng (tăng 10.000 VNĐ); bia Tiger: 308.000 VNĐ/thùng (tăng 5.000VNĐ/thùng), bia Sài Gòn: 285.000 - 295.000 VNĐ/thùng (tăng 10.000 VNĐ), bia Hà Nội thường: 210.000 VNĐ/thùng (tăng 5.000 VNĐ/thùng), bia Hà Nội Xuân: 225.000VNĐ/thùng và bia 333: 220.000VNĐ/thùng…

Tết Bính Thân, giá các loại đồ uống và bia tăng nhẹ (ẢNH INTERNET)

Về các sản phẩm nước giải khát, có 2 dòng sản phẩm chiếm lĩnh thị trường được người tiêu dùng ưa thích lựa chọn là Coca cola và Pepsi. Cụ thể: giá Coca cola là 180.000VNĐ/thùng, Pepsi 170.000VNĐ/thùng.

Trao đổi với phóng viên Pháp Luật Plus, ông Vũ Vinh Phú, chủ tịch hiệp hội siêu thị Hà Nội: “Tết nguyên đán 2016, thị trường bia và nước giải khát rất nhộn nhịp. Giá cả dự kiến có tăng nhưng không đáng kể. Đặc biệt, nguồn cung khá dồi dào”.

Chung quan điểm với ông Vũ Vinh Phú, bà Viện Hậu, Giám đốc Siêu thị Viện Hậu, Phú Thọ cho biết: “Các loại đồ uống Tết hiện đang rất dồi dào do trước đó siêu thị đã nhập số lượng lớn. Bởi vậy, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, khách hàng cũng không lo thiếu hàng hay “sốt giá”.

Thanh Huyền

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tet-binh-than-gia-do-uong-tang-nhe-d5825.html