Biểu tình tại chân tháp Eiffel, Paris (Pháp) - Ảnh: AP
Biểu tình tại chân tháp Eiffel, Paris (Pháp) - Ảnh: AP
Ở Berlin, Đức, một trong những đối tác thương mại lớn của Iran, báo Times và CNN cho biết khoảng 2.000 người biểu tình đã dành một phút im lặng để mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc bạo động sau bầu cử, khoảng 40 người khác đã tuyệt thực ba ngày qua. Những người biểu tình cũng yêu cầu chính quyền Berlin tỏ thái độ cứng rắn hơn với Tehran về các vấn đề nhân quyền và vũ khí hạt nhân..
Trước những cáo buộc lớn tiếng của phe đối lập, chính quyền Iran giữ nguyên quan điểm là đã chỉ bắt giữ những kẻ chủ mưu đầu sỏ và tuyên bố “những lời thú tội” của các nhân vật chống đối còn bị giam giữ sẽ sớm được đưa ra công khai.
Các cuộc biểu tình ngày 25-7 diễn ra ngay trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, dự kiến được tiến hành trong tuần đầu tiên của tháng 8. Các đối thủ chính trị của ông Ahmadinejad ở trong nước vẫn tiếp tục kêu gọi chính quyền thả những người bị bắt giữ với một lá thư công khai ký tên người đứng đầu phong trào đối lập Mir Hossein Moussavi và cựu tổng thống Iran Mohammad Khatami đăng trên trang web của ông Moussavi, Ghalam News ngày 23-7.