Tea Party: Phong trào phản kháng từ quần chúng

Xem tin gốc 

CATPHCM - 29 tháng trước 136 lượt xem

Tea Party: Phong trao phan khang tu quan chung

Từ trái qua: Một thành viên Tea Party; biểu tượng đại bàng tại hội nghị Nashville; biểu tình tại Tampa, Florida

(CATP) Tea Party, nói nôm na là “Tiệc trà” hoặc “Đảng Trà”, nhưng thực sự đó không phải là một đảng phái chính trị. Được thành lập cách đây một năm, tháng 4-2009, phong trào Tea Party đã bùng nổ chống lại chính sách gói kích cầu giải cứu kinh tế và cải cách bảo hiểm y tế của chính quyền Obama. Phong trào đã tạo được nhiều tiếng vang, đặc biệt khi Tea Party tổ chức đại hội toàn quốc lần đầu tại thành phố Nashville, bang Tennessee hồi tháng 2-2010. Họ mời bà Sarah Palin, cựu thống đốc bang Alaska và cựu ứng viên phó tổng thống năm 2008 của đảng Cộng hòa, lên diễn thuyết.

Theo một cuộc thăm dò gần đây nhất của CBS News và New York Times, một trong số năm người Mỹ đồng tình với phong trào Tea Party. Thắng lợi đầu tiên gần đây của Tea Party là tại bang Massachusetts. Họ đã vận động ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Scott Brown đánh bại ứng viên Martha Coakley và đắc cử chức nghị sĩ thay thế chỗ trống của cố nghị sĩ đảng Dân chủ Ted Kennedy. Ông Brown hứa hẹn sẽ củng cố quốc phòng Mỹ chống khủng bố và chống lại những cải cách về chăm sóc sức khỏe của ông Obama.

Từ trái qua: Cầu nguyện tại hội nghị; Tea Party họp hành không thể thiếu... bình trà

Nhìn bề ngoài có vẻ như Tea Party nghiêng về đảng Cộng hòa, nhưng phong trào này không ngả hẳn về đảng nào. Lynne Roberts, người thành lập cộng đồng Tea Party ở Albany, New York, tuyên bố: “Chúng tôi căm phẫn cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ”. Tea Party có mặt trên khắp nước Mỹ, từ Muskegon, Michigan tới Wetumpka, Alabama, các buổi họp của họ tổ chức tại các nhà hàng, khách sạn, trong các phòng khách hay trong các cao ốc văn phòng, online với hàng trăm website và các trang Facebook. Họ không có các tổng hành dinh, không có chủ tịch, không có cương lĩnh cụ thể và cũng không có ứng viên tranh cử nào.

Vậy ai đã tổ chức những hoạt động của Tea Party? Tom Jenny là thủ lĩnh hội Vì sự thịnh vượng của người Mỹ (AFP) đặt trụ sở ở Washington, chuyên tranh đấu đòi giảm thuế và tự do, hợp tác với tổ chức FreedomWorks, cùng tài trợ phát triển cho Tea Party trong những ngày đầu của phong trào này, họ đảm trách huấn luyện và hỗ trợ các hoạt động. Khi chủ biên Rick Santelli của đài truyền hình CNBC gióng lên tiếng chuông mở màn, Tom Jenny đã tổ chức ngay những cuộc chống đối chính phủ đầu tiên của Tea Party tại tiểu bang của ông ta.

Từ trái qua: Biểu tình chống đối tại Tampa; những lá bài in hình biếm họa các chính khách; một cổ động viên tại Florida

Tuy nhiên Tea Party cũng bị tai tiếng vì tổ chức những cuộc hội họp quá tốn kém. Gần đây luật sư Judson Phillips tổ chức một hội nghị Tea Party tại khách sạn sang trọng Opryland, lấy vé 549USD/người và không ai biết rõ được số tiền lời ông ta đã bỏ túi là bao nhiêu. Vụ đại hội ở Nashville, Tea Party đã mời Sarah Palin đến nói chuyện với thù lao 100.000USD chỉ để được nghe bà ta đọc diễn văn! Những chuyện này trái ngược hẳn với tôn chỉ Tea Party là một phong trào của quần chúng bình dân.

Hiển nhiên cho đến nay, Tea Party vẫn là một phong trào xuất phát từ quần chúng, không lệ thuộc một cơ cấu chính quyền nào. Sự xuất hiện của Tea Party có lẽ cũng không có gì ngạc nhiên, khi nước Mỹ đang đứng trước thực trạng bị suy thoái kinh tế và nạn thất nghiệp tăng cao. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hai phần ba dân Mỹ tỏ ra bất mãn hoặc giận dữ đối với chính phủ của họ.

Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Địa danh thế giới
Động từ
Tổ chức
Tên người
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang