Tại Gia Lai, chỉ tính trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần đến nay đã liên tiếp xảy ra 7 vụ cháy; riêng trong tháng 2 xảy ra 3 vụ cháy rừng, gây thiệt hại khoảng 100 ha rừng thông, hơn 2.800 cây cao su. Một số nhà dân ở huyện Chư Pưh và Chư Sê cũng bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng...
Theo ngành chức năng, năm vừa qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 27 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 2 người và thiệt hại về tài sản hơn 12 tỷ 500 triệu đồng. Nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng cháy chữa cháy, vừa qua UBND tỉnh Gia Lai đã trích ngân sách gần 1 tỷ đồng để trang bị thêm xe cứu hỏa, Bộ Công an cũng đầu tư cho Gia Lai một xe thang cứu hộ trị giá hơn 5 tỷ đồng, nâng tổng số xe chuyên dụng cứu hỏa ở địa phương lên 14 chiếc.
Thượng tá Đậu Chí Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Từ đầu mùa khô, đơn vị đã giao cho cán bộ phụ trách các cơ sở trực tiếp tuyên truyền về công tác PCCC, cũng như hướng dẫn phương pháp cứu chữa khi có cháy xảy ra; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho hơn 1.000 cán bộ, nhân viên ở các cơ sở trọng điểm. Hiện nay, các trang bị, phương tiện, xe máy và lực lượng luôn ở tư thế sẵn sàng chữa cháy 24/24 giờ”.
Tại Lâm Đồng, mức cảnh báo cháy rừng đang ở cấp độ 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, trong đó 250 nghìn ha luôn ở tình trạng báo động đỏ. Từ đầu mùa khô đến nay, lửa đã thiêu rụi hơn 40 ha, trong đó có 4ha rừng trồng.
Ông Trần Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Chúng tôi đã triển khai công tác phòng cháy chữa cháy cho các cấp địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân có ý thức trong sử dụng lửa; củng cố lực lượng chữa cháy chuyên trách gồm lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và hợp đồng nhận khoán, lực lượng bán chuyên trách của các địa phương là lực lượng dân quân tự vệ chính quyền địa phương”.
Tại Kon Tum, cùng với ngành chức năng ở địa phương, các đơn vị chủ rừng đang ngày đêm canh giữ “bà hỏa”. Ông Tống Hữu Chân, Giám đốc Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam (thuộc Tổng công ty giấy Việt Nam) đang chăm sóc, bảo vệ 11.000ha thông ba lá, keo lai giâm hom từ 4 đến 10 năm tuổi cho biết: “Đây là thời kỳ cao điểm nhất, thời tiết rất khô hanh, trời nắng và gió rất lớn.
Ngoài công tác trực, cán bộ công nhân viên phải thường xuyên đi kiểm tra, tuần tra trên hiện trường để kiểm soát khi có lửa rừng xảy ra là ngăn chặn kịp thời. Đơn vị đã trang bị đầy đủ phương tiện, phòng cháy chữa cháy rừng”.
Theo ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Lâm trường Kon Tum thì: Đơn vị hiện quản lý gần 20 nghìn ha rừng, trong khi lực lượng bảo vệ thì quá mỏng, chỉ có 6 cán bộ địa bàn, và hợp đồng thêm 11 người dân địa phương, công tác phòng chống cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn, vì thế rất cần có sự hợp tác của toàn dân mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phùng Nguyên