CôngThương - 120 dự án với vốn đầu tư 100.000 tỷ đồng
Theo ban tổ chức, Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên dự kiến có khoảng 500 đại biểu, trong đó có khoảng 70 vị khách quốc tế là lãnh đạo các tỉnh của 2 nước bạn Lào và Campuchia; đại diện Đại sứ quán một số nước có mối quan hệ đầu tư với Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hungary, Áo, Singapore, Australia, Pháp…một số tổ chức, định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản…và khoảng 430 đại biểu trong nước, bao gồm đại diện của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành có nhiều tiềm năng, thế mạnh và khả năng hợp tác, giúp đỡ các tỉnh miền núi Tây Nguyên; các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn và hiệp hội ngành hàng trên cả nước…
Đây là cơ hội để 5 tỉnh Tây Nguyên giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận với vấn đề thu hút đầu tư; đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vùng Tây Nguyên; cung cấp thông tin có hệ thống về danh mục các dự án, những lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư của khu vực để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có cơ hội tìm hiểu, lựa chọn và quyết định đầu tư. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh Tây Nguyên khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế để tăng nhanh tốc độ phát triển.
Từ năm 2001 đến nay, tăng trưởng GDP của Tây Nguyên liên tục đạt trên 10% từ năm có năm gấp đôi tốc độ tăng trưởng chung của cả nước, nhưng theo đánh giá của Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên - Mai Văn Năm, đây vẫn còn là khu vực khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng. Tại Diễn đàn sẽ được tổ chức tới đây, sẽ có 120 dự án của 5 tỉnh Tây Nguyên được kêu gọi đầu tư với tổng giá trị khoảng 100.000 tỷ đồng (hơn 5 tỷ USD). Các lĩnh vực kêu gọi đầu tư chủ yếu là: công nghiệp, năng lượng, chế biến nông lâm nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển hạ tầng và bất động sản, giao thông vận tải, dịch vụ y tế - văn hóa - giáo dục. Trong đó, nhiều nhất là Lâm Đồng với nhu cầu vốn đến 85.000 tỷ, Đăk Lăk và Kon Tum từ 4.000 - 5.000 tỷ; hai tỉnh Gia Lai và Đăk Nông cần kêu gọi khoảng 2.000 tỷ đồng. Cũng tại hội nghị này, các bộ ngành sẽ công bố và kêu gọi đầu tư vào nhiều dự án lớn cấp quốc gia, chủ yếu phát triển hạ tầng giao thông. Đáng chú ý là xây dựng tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm (Ninh Thuận) 320 triệu USD, đường sắt từ Bảo Lâm (Lâm Đồng) đi Phan Thiết - Bình Thuận 500 triệu USD, tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương từ Đồng Nai lên Lâm Đồng trị giá 600 triệu USD. Đặc biệt, dự án kêu gọi xây dựng khu đô thị mới Liên Khương - Prenn ở Đức Trọng - Lâm Đồng lên đến 3 tỷ USD vốn đầu tư.
Huy động vốn nội và kêu gọi vốn ngoại
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Đạt cho biết: Tây Nguyên đang phải đối mặt với một số vấn đề chính như kinh tế tăng trưởng cao, nhưng chưa thực sự bền vững; sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP nhưng đây cũng là khu vực mà vấn đề bảo vệ rừng rất phức tạp; công nghiệp đã phát triển nhưng chưa tạo được những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, xuất khẩu rất hạn chế… Đặc biệt, vốn FDI chưa đến được nhiều với mảnh đất này, thậm chí còn có một số danh mục trống trên bản đồ đầu tư. Được biết, so với cả nước, số dự án FDI đầu tư vào Tây Nguyên mới chiếm khoảng 1,4% tổng dự án, chưa đầy nửa phần trăm tổng vốn đầu tư. Đơn cử như năm 2008 cả nước thu hút trên 70 tỷ USD vốn FDI và 7 tháng đầu năm 2009 là trên 10 tỷ USD, thì Tây Nguyên gần như không có dự án FDI nào. Theo tính toán của Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt, nhu cầu vốn để phát triển Tây Nguyên là rất lớn, ước tính vào khoảng 35 - 40 nghìn tỷ đồng tính cho đến 2010. Trong khi đó, ngân sách Nhà nước chỉ đáp ứng được khoảng 35%, còn 65% cần phải huy đồng từ các nguồn khác như ODA, FDI và vốn trong nước. Theo ban tổ chức, trên cơ sở tập hợp các dự án, đến cuối tháng 8/2009 sẽ xem xét và đưa ra những dự án có khả năng thu hút vốn để mời gọi nhà đầu tư ký kết tại diễn đàn. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, diễn đàn sẽ tập trung mời gọi các nhà đầu tư đã ở Việt Nam vì họ sẽ hiểu môi trường đầu tư tại đây và dễ đưa ra các cam kết đầu tư. Dự kiến, ban tổ chức sẽ lựa chọn từ 10 đến 12 dự án có tiềm năng và đã được cam kết đầu tư để ký kết tại diễn đàn.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), nhà tài trợ diễn đàn lần này cho biết: BIDV sẽ là đầu mối thu xếp vốn, vùng với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước kêu gọi, tìm kiếm các nguồn vốn từ các tập đoàn tài chính để đáp ứng nhu cầu đầu tư trên địa bàn 5 tỉnh. Trong năm 2009, BIDV tiếp tục tài trợ nhiều dự án lớn và trọng điểm tại Tây Nguyên như: xây dựng kho ngoại quan, vùng phát triển lúa lai 2011-1015 tại Đăk Lăk; dự án khu công nghiệp khai thác khoáng sản Alumin Nhân Cơ, khu công nghiệp Tân Thắng tại Đăk Nông; các dự án trồng cao su tại Mang Yang, Chư Sê, Chư Pah, chế biến gỗ, đá granit của các tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Đức Long Gia Lai tại tỉnh Gia Lai…và hàng chục dự án thủy điện trên 5 tỉnh Tây Nguyên...
Thùy Linh