Tàu thám hiểm sao Hỏa "rụng" vì phóng xạ vũ trụ

Xem tin gốc 

Infonet - 4 tháng trước 33 lượt xem

Vào hôm thứ Ba (31/1), Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos thông báo hoạt động phóng xạ trong vũ trụ là nguyên nhân khiến tàu thám hiểm Phobos-Grunt gặp trục trặc kỹ thuật và không thể hoàn thành sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa.

Mỹ là thủ phạm "bắn hạ" tàu vũ trụ của Nga?

Tàu thám hiểm Phobos-Grunt là một trong những dự án hoài bão nhất trong lịch sử thăm dò sao Hỏa, với chi phí lên tới 5 tỷ rúp (165 triệu USD)

Nga cũng là nước duy nhất có khả năng đưa các phi hành gia lên Trạm không gian quốc tế (ISS) sau khi chương trình tàu con thoi của Mỹ ngừng hoạt động vào năm 2010, song trong thời gian gần đây, Nga đang vấp phải hàng loạt sự cố với các vụ phóng tàu.

Theo kế hoạch, tàu Phobos-Grunt được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ thám hiểm mặt trăng lớn nhất của sao Hỏa – mặt trăng Phobos, thu thập các mẫu đá và quay trở lại trái đất vào năm 2014. Tuy nhiên nó đã bị mắc kẹt trong quỹ đạo trái đất sau khi được phóng vào ngày 9/11/2011 và các mảnh vỡ từ con tàu đã rơi trở lại trái đất vào ngày 15/1 trong khu vực tiếp giáp giữa Chile và Brazil, song chưa có mảnh vỡ nào được phát hiện.

Trước đây, Nga từng đổ lỗi cho thiết bị radar của Mỹ làm ảnh hưởng tới hoạt động của tàu Phobos-Grunt, khiến nó bị mắc kẹt trong quỹ đạo mất 2 tháng.

Tuy nhiên, vào ngày 31/1, ông Vladimir Popovkin – giám đốc Roscosmos đã phát biểu trên một chương trình truyền hình cho thấy cuộc điều tra nguyên nhân khiến sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa của tàu Phobos-Grunt thất bại xuất phát từ tác động của các phân tử tích điện mạnh trong vũ trụ, ảnh hưởng tới hệ thống máy tính trên tàu, khiến bộ nhớ của máy tính gặp trục trặc ngay sau khi Phobos-Grunt rời bệ phóng.

Ngoài ra, ông Popovkin nghi ngờ một số vi mạnh nhập khẩu sử dụng trên tàu Phobos-Grunt đã không đạt tiêu chuẩn chất lượng để chống chọi tác động của phóng xạ. Song ông không cho biết xuất xứ của các con chip nhập khẩu này.

Mới đây Nga cũng thông báo hoãn kế hoạch phóng tàu vũ trụ Soyuz vào ngày 30/3 đưa 2 phi hành gia Nga, Gennady Padalka và Sergei Revin và phi hành gia của NASA, Joseph M. Acaba lên ISS tới cuối tháng 4 do các kỹ thuật viên phát hiện nhiều lỗ thủng trên con tàu. Nếu vụ phóng này không bị hoãn lại, nó sẽ đưa 2 phi hành gia Nga, Anton Shkaplerov và Anatoly Ivanishin và phi hành gia Mỹ Daniel Burbank trở lại trái đất.

Hiện tại, 6 nhà phi hành gia đang làm việc trên trạm ISS gồm 3 phi hành gia người Nga, 2 phi hành gia người Mỹ và 1 phi hành gia Hà Lan.

minh thu


Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Tổ chức
Địa danh thế giới
Động từ
Từ chuyên môn
Cụm từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang