Theo đó, biên đội tàu sân bay Mỹ CVN 68 cùng với hơn 7.000 lính hải quân trong biên đội sẽ tới thăm Hong Kong trong 4 ngày, từ ngày 17- 21/02/2010, sau khi được Bộ Ngoại giao Trung Quốc phê chuẩn. Tàu sân bay CVN 68 tới thăm Hong Kong trong bối cảnh quan hệ Trung - Mỹ có nhiều căng thẳng vì thương vụ vũ khí Mỹ bán cho Đài Loan trị giá 6,4 tỷ USD, bao gồm cả tên lửa PAC-3.
Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã tuyên bố đình chỉ các chuyến thăm của các quan chức quân sự cấp cao theo kế hoạch và trừng phạt các công ty Mỹ trực tiếp bán vũ khí cho Đài Loan.
Các quan chức tại căn cứ quân sự ở Hong Kong cho biết, họ sẽ trực tiếp lên thăm tàu CVN 68 và có thể Bắc Kinh cũng cử một số sĩ quan của Quân đội Trung Quốc cùng đi.
Trước đó, ngày 07/2, Nhóm Tác chiến Biên đội tàu sân bay USS Nimitz (CVN68) đã đến thăm Kuala Lumpur, Malaysia trong 4 ngày. Nhóm Tác chiến biên đội tàu sân bay CVN 68 bao gồm: tàu sân bay USS Nimitz, Liên đội Không quân Hạm số 11, Liên đội Khu trục hạm số 23, và tuần dương hạm lớp Ticonderoga USS Chosin (CG-65). Trong đó, các chiến hạm được biên chế cho Liên đội Khu trục hạm số 23 bao gồm: khu trục hạm USS Pinckney (DDG 91), USS Sampson (DDG 102) và khinh hạm USS Rentz (FFG 46).