Tàu hỏa húc văng xe bồn chở xăng

(NLĐO) - Mặc dù đã có tín hiệu đèn đỏ, tàu bóp còi đinh tai nhưng chiếc xe bồn chở xăng BKS 36M 6487 của Công ty TNHH VT&TM Minh Giang vẫn cố tình băng qua đường sắt và bị tàu hỏa lao đến húc văng.

Chiếc xe chở xăng bị húc văng xuống vệ đường

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22-9, tại ngã ba đoạn nối Quốc lộ 1A với đường 10, thuộc phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết vào thời gian trên, xe chở xăng chạy đến ngã ba, mặc dù đã có tín hiệu đèn đỏ nhưng tài xế vẫn cố tình cho xe vượt qua đường ray. Đúng lúc đó, đoàn tàu Bắc – Nam chạy đến đã tông thẳng vào đuôi xe chở xăng, khiến chiếc xe văng một đoạn xa.

Xe chở xăng đang được các xe khác cứu viện

Tại hiện hiện trường, chiếc xe bồn nằm gọn dưới vệ đường, phần đuôi xe bẹp dúm, xăng chảy lênh láng. Cú va chạm mạnh nên đầu xe tải cũng bị biến dạng, thùng xăng bật khỏi đầu xe. May mắn không có thương vong về người.

Nhiều người sống bên đường hú vía trước vụ tai nạn trên vì nếu đoàn tàu mà chạy nhanh một chút, đâm chính giữa chiếc xe bồn thì không biết hậu quả thế nào.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2012092207266984p0c1002/tau-hoa-huc-vang-xe-bon-cho-xang.htm