Tàu cao tốc Cà Mau nằm dài chờ khách.
(LĐ) -
Theo Ban điều hành bến xe tàu Cà Mau, toàn tỉnh có trên 100 tàu cao tốc hoạt động trên các tuyến trong và ngoài tỉnh, cứ trung bình 30 phút có một chuyến xuất phát từ Cà Mau. Lượng tàu đăng ký nhiều, trong khi giao thông đường bộ, giao thông nông thôn phát triển đã làm lượng khách đi tàu cao tốc giảm từ 40 -50% so với trước đây.
Bên cạnh đó, theo nhiều chủ phương tiện, giá xăng dầu và chi phí vận chuyển liên tiếp tăng nhưng khó tăng giá vé vì thiếu cạnh tranh so với xe khách nên doanh thu giảm hẳn. Mặc khác sự xuất hiện loại ca nô nhỏ chuyên chạy bao theo kiểu taxi nên các tuyến cao tốc cố định nhiều tuyến chỉ hòa vốn. Nhật HồCông suất các trạm cấp nước “chạy” còn thấp
Một trạm cấp nước sạch ở Đồng Tháp. Tình trạng các trạm cấp nước khai thác công suất đạt thấp so với thiết kế đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương khu vực ĐBSCL. Tại Đồng Tháp, chỉ ở huyện Thanh Bình, tới nay đã đầu tư xây dựng 38 trạm cấp nước, nhưng có 9 trạm chưa đưa vào sử dụng do nhiều nguyên nhân: Xây trạm xong lại không có nước để vận hành; chất lượng nước không đạt; xây trạm tại nơi dân cư thưa thớt...
Ngay số trạm đã đưa vào sử dụng chỉ mới khai thác gần 60% công suất thiết kế. Vì vậy số hộ sử dụng nước từ các trạm cấp nước mới đạt trên 25,6%/tổng số hộ trong toàn huyện; trong đó tỉ lệ hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước từ các trạm mới đạt tỉ lệ trên 17%, thấp hơn nhiều so với số hộ dân vùng thị tứ (trên 75%). L.N.G Kiên Giang: Các DN nợ trên 28 tỉ đồng tiền BHXH
Bảo hiểm Xã hội Kiên Giang ngày 15.12 cho biết, số tiền nợ BHXH, BHYT của một số doanh nghiệp (DN) trong tỉnh đến thời điểm này đã lên trên 28 tỉ đồng. DN nợ nhiều nhất là: Cty CP Xây dựng giao thông thủy lợi KG nợ hơn 2,6 tỉ đồng, Cty CP Thủy sản Kiên Giang nợ trên 2,3 tỉ đồng; Cty Classic Mode nợ 225 triệu đồng... K.GLong An: 29 vụ kinh doanh phân bón kém chất lượng
Trong năm 2009, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An đã phát hiện và xử lý 29 vụ kinh doanh phân bón kém chất lượng. Phân bón là lĩnh vực bị phát hiện gian lận thương mại nhiều nhất trong năm qua. Sau phân bón, các lĩnh vực bị phát hiện gian lận thương mại kế tiếp là: Bán hàng lậu; gian lận trong kinh doanh xăng dầu; phương tiện đo lường sai non... Tổng số tiền phạt gian lận thương mại thu nộp ngân sách nhà nước trong năm là 660 triệu đồng.Kỳ Quan
