Lực lượng cứu hộ của Vungtau MRCC và Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã phối hợp Xí nghiệp liên doanh dầu khí VietsovPetro điều động tàu Phú Quý 01 ra hiện trường để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.
Tuy nhiên, tính đến 18h20 ngày 17/6, nhân viên cứu hộ chỉ vớt được các vật dụng trên tàu như: phuy dầu, phao tròn, phao áo… trôi nổi; thi thể của 3 thuyền viên được cho là mất tích trong vụ nổ tàu dầu Nhật Thuần (Công ty TNHH Vận tải Bình Thuận, Q.7, TP.HCM) gồm đại phó Huỳnh Hoàng Bá (35 tuổi, quê Tây Ninh), Đào Ngọc Dũng (49 tuổi, quê Nghệ An, sĩ quan máy 2) và Mai Văn Phước (33 tuổi, quê TP.HCM), thủy thủ đứng trên mũi tàu trước khi xảy ra vụ nổ.
Dầu từ tàu Nhật Thuần đã bắt đầu loang trên biển. Hiện Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có công văn gửi các cơ quan chức năng để sẵn sàng ứng cứu với sự cố tràn dầu.
Ông Lê Tân Cương, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã yêu cầu Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và Công ty Sông Thu thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác ứng cứu sự cố dầu tràn.
Ông Lê Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin: đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm người mất tích, trục vớt tàu bị nạn. Đồng thời, thông báo cho các ngư dân và tàu bè đang hoạt động trên vùng biển Bà Rịa- Vũng Tàu biết về sự cố, kịp thời báo cơ quan chức năng nếu phát hiện dầu tràn hoặc tìm thấy thủy thủ mất tích.
Theo lời kể từ những thuyền viên sống sót, vào lúc 1h10, ngày 17/6, khi tàu Nhật Thuần đang thực hiện việc nhổ neo để ra tàu Ba Vì thì phát ra 3 tiếng nổ dữ dội. Sau đó, ngọn lửa bùng phát khắp mặt biển. Nhiều thuyền viên thoát nạn mặt bị rát bỏng vì lửa táp.
Thuyền trưởng Lê Văn Nha (42 tuổi, quê Hà Nam) kinh hoàng kể lại: “Khi nghe những tiếng nổ phát ra, một người trên tàu đã quăng bè cứu sinh xuống biển cùng các thuyền viên còn lại chỉ kịp mặc áo phao nhảy xuống biển thoát nạn”. Sau khi trôi nổi trên biển hơn 1 giờ, 12 thuyền viên đã đến được tàu Vinaship Attlantic (cách hiện trường gần 1km) để được cứu nạn.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tàu Nhật Thuần sau khi nhận dầu cặn, chất thải lẫn dầu phát sinh từ quá trình vệ sinh, súc rửa tàu chứa dầu thô Chí Linh (Vietsovpetro) và đang neo đậu tại vùng biển cách Mũi Vũng Tàu khoảng 5 hải lý về phía Tây Nam thì bất ngờ cháy, nổ và chìm.
Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trong tàu Nhật Thuần có chứa khoảng 1.795m3 dầu cặn và chất thải lẫn dầu.
Vĩnh Minh