Buổi tập đầu tiên của ông Hải và các học trò mới diễn ra khá bình lặng chứ không sôi động. Như thường lệ, ông Hải nói rõ quan điểm của mình đối với các học trò mới, là bất kể ai có dấu hiệu “sao” đều sẽ bị loại ra khỏi tập thể. Hiện tại, V.Ninh Bình đang có 8 điểm và đứng ở vị trí thứ 6 trên BHX, kém đội đầu bảng 12 điểm.
Sự xuất hiện của HLV Lê Thụy Hải chính là để củng cố cho tham vọng lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu của lãnh đạo V.Ninh Bình, tuy nhiên, nhà cầm quân nội vừa lập kỷ lục về tiền lương nói rằng ông sẽ gặp rất nhiều thách thức khi đến đây. “Tôi không nghĩ lực lượng của Ninh Bình đang có là yếu, thậm chí, nhiều cầu thủ còn là mơ ước của không ít đội bóng.
“Tôi nhận đồng lương xứng đáng”
Là HLV nội lập kỷ lục về số tiền lương (100 triệu/tháng) + thưởng (nếu giành được chức vô địch nào đó), HLV Lê Thụy Hải vẫn thể hiện đúng cá tính của mình khi nói về việc người ta “đổ tiền” cho ông: “Tôi nghĩ mình bây giờ là một thương hiệu, mà đã là một thương hiệu thì đương nhiên tôi có quyền nghĩ đến việc người ta trả lương xứng đáng cho mình. Tiền không phải là vấn đề ưu tiên số 1, nhưng tôi nghĩ đồng lương tôi nhận là xứng đáng với năng lực của tôi, và nếu tôi đưa đội bóng tới thành công hơn nữa, thì thậm chí tôi còn có thể nhận nhiều hơn”.
L.V
Là HLV nội lập kỷ lục về số tiền lương (100 triệu/tháng) + thưởng (nếu giành được chức vô địch nào đó), HLV Lê Thụy Hải vẫn thể hiện đúng cá tính của mình khi nói về việc người ta “đổ tiền” cho ông: “Tôi nghĩ mình bây giờ là một thương hiệu, mà đã là một thương hiệu thì đương nhiên tôi có quyền nghĩ đến việc người ta trả lương xứng đáng cho mình. Tiền không phải là vấn đề ưu tiên số 1, nhưng tôi nghĩ đồng lương tôi nhận là xứng đáng với năng lực của tôi, và nếu tôi đưa đội bóng tới thành công hơn nữa, thì thậm chí tôi còn có thể nhận nhiều hơn”.
L.V
Tuy nhiên, điểm yếu nhất của Ninh Bình bây giờ là tôi biết quá ít về các cầu thủ và sẽ không còn nhiều thời gian để bắt tay vào việc. Hiện tại chỉ có mỗi Như Thành từng là học trò cũ của tôi ở Bình Dương, còn lại đều là những cái tên mới đối với tôi. Đây là một khó khăn nhưng tôi nghĩ đó là một thách thức mà mình nên trải nghiệm”.
Cuối tuần này, ông Lê Thụy Hải sẽ chính thức có màn ra mắt khi cùng Ninh Bình đến làm khách của HP.HN ở sân Hàng Đẫy, nơi ông cũng có khá nhiều kỷ niệm (mà hầu như là buồn) cùng HN.ACB.
Đó đương nhiên sẽ là một trận đấu mang đến cho ông nhiều cảm xúc. “Người ta thường gọi tôi là “kẻ du mục” vì tôi đã trải qua nhiều đội bóng, nhưng ở đâu cũng mang cho tôi những trải nghiệm nhất định. Giờ thì mọi người đã hiểu tính cách ông Hải rồi và có như thế thì mọi chuyện mới có thể thuận lợi hơn”. Thông điệp của HLV Lê Thụy Hải chính là việc ông không muốn lãnh đạo đội bóng xen ngang vào việc huấn luyện của ông, điều đã khiến ông Hải từng phải dứt tình với HN.ACB và Đà Nẵng.
Về điều này thì ở Ninh Bình, ông Hải có thể an lòng mà toàn tâm toàn ý cho đội bóng. Chỉ có điều, thành tích của Ninh Bình vẫn là một dấu hỏi, ông Lê Thụy Hải cũng không phải là “phù thủy” để có thể hô biến đội bóng thành nhà vô địch. “Ở đội bóng này, tôi không quyết định được gì, lãnh đạo đội bóng cũng thế, tất cả nằm ở cầu thủ mà thôi” - ông Hải nói.