Cũng theo ông Trần Văn Truyền, số vụ việc liên quan đến tham nhũng được phát hiện để khởi tố, điều tra, xét xử trong 6 tháng đầu năm giảm khoảng 20% so với cùng kỳ.
Xung quanh việc một số báo chí nước ngoài thời gian qua đưa tin về một số công ty tại Mỹ, Úc đã đưa hối lộ cho một số quan chức ngân hàng của VN, ông Truyền cho hay khi thanh tra ngân hàng về việc in tiền polymer chỉ mới phát hiện một số vi phạm nhưng chưa có dấu hiệu cụ thể về nhận hối lộ. “Việc phía công ty của Úc nói đưa hối lộ chỉ mới là thông tin một chiều, chưa có tài liệu hay chứng cứ cụ thể. Đến nay, Chính phủ đã giao cho Bộ Ngoại giao, các cơ quan điều tra liên hệ với bên ngoài đề nghị họ cung cấp các thông tin, tài liệu nhưng chưa có phản hồi cụ thể", ông Truyền cho biết.
Về nghi án hối lộ liên quan đến dự án Đại lộ Đông Tây, Thanh tra Chính phủ cho biết đến nay Việt Nam đã nhận được khoảng 4.000 trang tài liệu gồm cả tiếng Anh và tiếng Nhật, hiện đang trong giai đoạn dịch ra tiếng Việt. Ngoài ra, còn phải tiến hành giám định để kiểm tra tính chính xác... Sau khi hoàn tất các công việc này mới chuyển hóa các tài liệu thành cơ sở để điều tra, thẩm tra, căn cứ để xử lý. “Những công việc này đòi hỏi phải đúng quy trình và mất nhiều thời gian chứ không phải chúng ta không muốn nhanh chóng phanh phui vụ việc này”, ông Truyền khẳng định.
Hiện Thanh tra Chính phủ đang triển khai các cuộc thanh tra gồm thanh tra cổ phần hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Tập đoàn Điện lực, Công ty CP Du lịch VN tại Hà Nội và tại TP.HCM; thanh tra quỹ bảo hiểm bắt buộc thuộc Bảo hiểm xã hội; thanh tra quản lý và khai thác khoáng sản ở Nghệ An; thanh tra các dự án công nghiệp, đô thị, quản lý đất đai tại Hưng Yên, Đồng Nai và Quảng Bình.
Thái Sơn