Năm 2009, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong quân đội được triển khai đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị có mô hình giúp đỡ người nghèo đạt hiệu quả cao như: Các đoàn kinh tế quốc phòng trên địa bàn Quân khu I giúp đồng bào nghèo trồng 409ha rừng. Đoàn B16 (Quân khu 2) giúp đồng bào dân tộc thiểu số trồng cây cao su. Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Báo Quân đội nhân dân và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức. Các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, khám, chữa bệnh miễn phí cho đồng bào thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Y học cổ truyền Quân đội tổ chức....
Trọng tâm trong hoạt động vì người nghèo của quân đội năm 2009 là việc xây dựng “Nhà đồng đội” cho các đối tượng quân nhân, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trong Chương trình toàn quân xây dựng 1.500 “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” giai đoạn 2008-2009. Các đơn vị đã tổ chức chặt chẽ, tiến hành đúng kế hoạch, chấp hành nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Ban thường trực. Tổng số “Nhà đồng đội” được xây dựng là 954 nhà với tổng số tiền hỗ trợ là 40,8 tỉ đồng. Trong đó, số nhà xây dựng từ tiền ủng hộ Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong quân đội do Bộ Quốc phòng hỗ trợ là 749 nhà; số nhà do đơn vị trích kinh phí hỗ trợ xây dựng vượt chỉ tiêu là 205 nhà. Tổng số ngày công các đơn vị quân đội giúp đỡ các đối tượng được hỗ trợ xây nhà là 20.300 công. Ngoài số lượng trên, Bộ Quốc phòng còn trích kinh phí hỗ trợ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Quân khu 2 xây nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Nghĩa tình đồng đội” hàng tỉ đồng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất phương án khắc phục một số bất cập trong quá trình xây dựng “Nhà đồng đội” như: Hỗ trợ đối tượng đặc biệt khó khăn về nhà ở nhưng chưa có đất; hỗ trợ các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng hiện đang phải đi thuê nhà ở; hỗ trợ hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ con em cán bộ quân đội có hoàn cảnh khó khăn...
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Huấn đánh giá: Chủ trương hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” của Bộ Quốc phòng là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và tình hình thực tế hiện nay ở các đơn vị; có tác dụng giúp đỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng ổn định cuộc sống, an tâm gắn bó với nhiệm vụ. Hiện nay, số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong quân đội còn rất cao, do vậy, cần tiếp tục chương trình xây dựng “Nhà đồng đội”. Riêng năm 2010, dự kiến sẽ xây dựng 300 “Nhà đồng đội”. Đặc biệt, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở sẽ được hỗ trợ mà không cần yếu tố “phải có đất ở” như trước. Đối với đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng hiện đang phải thuê nhà ở; Thượng tướng Bùi Văn Huấn yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hình thức hỗ trợ, giúp đỡ. Trước mắt, năm 2010, dự kiến sẽ cho 200 người trong đối tượng này được vay vốn không lãi theo định mức 50 triệu đồng/suất.
NGUYỄN HỒNG