Tập trung chăm lo cho CNVC-LĐ

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 24 tháng trước 1 lượt xem

Ngày 14-7, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận đã chủ trì hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ TP lần 7 (khóa IX). Trình bày báo cáo hoạt động CĐ TP 6 tháng đầu năm 2010, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, đặc biệt nhấn mạnh hoạt động chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho CNVC-LĐ TP.

Qua triển khai chương trình cải thiện nhà ở cho cán bộ CĐ và đoàn viên CĐ có thu nhập thấp, LĐLĐ TP đã huy động được 31,27 tỉ đồng và đã cấp vốn cho 166 trường hợp với tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động trong “Tháng Công nhân” lần 2, nổi bật là “Tháng Lao động giỏi” đã nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp. Qua triển khai, CNVC-LĐ TP đã thực hiện 30 công trình, sản phẩm mới với tổng trị giá đầu tư hơn 1.560 tỉ đồng; phát huy 832 sáng kiến kỹ thuật, đề tài khoa học, làm lợi hơn 365 triệu đồng và 81.898 USD. Các CĐ cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thi tay nghề cho 851 CNVC-LĐ.

Hội nghị khẳng định các hoạt động chăm sóc CNVC-LĐ đã góp phần quan trọng khẳng định vị thế của CĐ, củng cố niềm tin của CNVC-LĐ. Nhiều đại biểu đề nghị LĐLĐ TP cần lưu ý CĐ cơ sở và CĐ cấp trên tập trung rà soát các đối tượng vay vốn từ chương trình cải thiện nhà ở, bảo đảm nguồn vốn đến tận tay người có nhu cầu. Đối với chương trình đào tạo cán bộ CĐ, cần xây dựng theo mô hình vừa học vừa làm nhằm tạo thuận lợi cho học viên đến lớp. Hội nghị cũng thông qua báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra CĐ các cấp 6 tháng đầu năm; bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Chí, Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Chánh, vào Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa IX và bầu ông Lê Trọng Sang, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB -XH TP, vào Ban Thường vụ LĐLĐ TP.

Về phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2010, Chủ tịch Nguyễn Huy Cận lưu ý các cấp CĐ tập trung tổ chức thi đua chào mừng 81 năm thành lập CĐ VN; 122 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Quốc khánh 2-9; đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TP lần IX; vận động công nhân tham gia bồi dưỡng và thi lý thuyết để nâng bậc thợ. Bên cạnh đó, CĐ cấp trên thường xuyên đeo bám cơ sở, nắm bắt kịp thời thông tin tại các điểm nóng tranh chấp để phối hợp giải quyết, ổn định quan hệ lao động.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang