Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, các ý kiến đều khẳng định, với tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, TP đã từng bước vượt qua khó khăn, triển khai kịp thời các giải pháp ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 6 tháng đầu năm tăng 4,12% (tăng gần 1% so với quý I-2009). Tổng thu ngân sách bằng 56% dự toán năm... 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của TP được triển khai hiệu quả. Việc duy trì trật tự, kỷ cương trong xây dựng và quản lý đô thị dần đi vào nền nếp; đề án giảm ùn tắc giao thông bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được triển khai đúng kế hoạch, tiến độ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009, Đảng bộ TP đã xác định, bằng mọi biện pháp phải ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu đưa mức tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm đạt từ 7,5-8%.
Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, chỉ tiêu đặt ra cho 6 tháng cuối năm rất cao, đòi hỏi toàn Đảng bộ triển khai hiệu quả 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung hàng đầu cho việc triển khai có hiệu quả các giải pháp ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm và chuẩn bị tốt cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tăng cường công tác quy hoạch, đi liền với công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn, cải thiện chất lượng môi trường. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, nâng cao vị thế Thủ đô. Đổi mới lãnh đạo, điều hành; nâng cao hiệu quả công tác CCHC…
Hội nghị đã thảo luận về việc triển khai dự án lập quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng, đoạn qua Hà Nội (do TP Hà Nội và TP Xơ-un - Hàn Quốc phối hợp thực hiện) và khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Thủ đô và cả nước, là cơ hội cho Thủ đô phát triển đồng bộ khu vực hai bên sông Hồng trở thành đô thị văn minh, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng chục vạn người dân... Dự án này sẽ tác động tới 42.000 hộ, khoảng 170.000 người dân, do vậy Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu phải triển khai một cách thận trọng, khoa học, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn cho Thủ đô lên hàng đầu và quan tâm tới đời sống các hộ diện di dời; tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ đạo, bằng mọi biện pháp, TP quyết tâm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. TP cần đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cấp, ngành phải kiên quyết khắc phục tình trạng không dám chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc; đặc biệt là cần chuẩn bị thật tốt cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (Phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ được đăng trong số báo thứ tư ngày 8-7).
Lê Hương
- - - - - - - - - -
Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư: Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm từ 7,5-8% và từ 5,5-6% cả năm 2009, theo tôi TP cần đẩy mạnh sản xuất CN, thương mại, dịch vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, tận dụng mọi cơ hội xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư. Mặt khác, cần phát triển thị trường bán lẻ, đi đôi với hỗ trợ DN phát triển các sản phẩm phụ trợ. Quan trọng nữa là có chính sách bình ổn giá, đặc biệt là kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại.
Đồng chí Trần Xuân Việt, Giám đốc Sở NN&PTNT:
4 giải pháp phục hồi nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp của thành phố 6 tháng đầu năm giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2008. Theo tôi, để khắc phục và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, cần tập trung vào 4 giải pháp cơ bản: Tập trung sản xuất vụ mùa, trong đó đặc biệt quan tâm đến trồng trọt; phát triển chăn nuôi thủy sản, bởi đây là mặt hàng chiếm 46-47% trong tổng thu nhập từ nông nghiệp; phòng và kiểm soát tốt các dịch bệnh từ vật nuôi; chú trọng đến việc xây dựng hạ tầng nông thôn, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến các công trình đê, đập chống bão, lũ, vì đó là nguyên nhân quyết định sự phát triển của nông nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thương mại Hà Nội: 5 nguồn lực cho Đại lễ
Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là thời cơ lớn để thúc đẩy các hoạt động đối ngoại kêu gọi đầu tư, quảng bá đất nước và Thủ đô Hà Nội. Theo tôi, có 5 nguồn quốc tế có thể tận dụng, đó là: Thủ đô các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước Đông Âu; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quan tâm đến văn hóa, lịch sử Hà Nội và Việt Nam; các nhà đầu tư quốc tế; các tổ chức du lịch trong và nước ngoài; đặc biệt là trên 3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài (hằng năm, cộng đồng này gửi về từ 5-6 tỷ USD kiều hối).
Đồng chí Phan Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp: Không thể "đẻ non" Luật Thủ đô
Để Luật Thủ đô ban hành đúng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long là rất khó. Vì thời gian xây dựng một bộ luật phải tuân theo một quy trình nhất định. Trước kia, chúng ta đã có Pháp lệnh Thủ đô, mà thời gian để thai nghén, ra đời và đưa pháp lệnh vào cuộc sống phải mất 8 năm. Còn đối với Luật Thủ đô, chúng ta chưa thành lập được Ban soạn thảo luật cũng như các yếu tố cần và đủ để trình dự thảo luật trước Quốc hội chứ chưa nói gì đến việc Quốc hội có xem xét cho ra đời Luật Thủ đô hay không?
Đồng chí Tô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Sẽ hoàn thành giai đoạn 2 trong 18 tháng
Dự án quy hoạch sông Hồng, đoạn qua Hà Nội có ý nghĩa chiến lược lớn. Việc hoàn thành dự án gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là quy hoạch khu vực hồ Tây. Đây là khu vực có nhiều yếu tố nhạy cảm về tâm linh, phong thủy, tổ chức không gian cũng như cảnh quan kiến trúc liên quan đến trục không gian hồ Tây - Cổ Loa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hết sức quan tâm đến tái định cư cho dân cư khu vực ven sông, nhằm tạo nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ cho người dân. Chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành giai đoạn 2 trong vòng 18 tháng.
Đào Huyền ghi




