Phóng viên:Thưa ông, đến thời điểm này có thể đánh giá ra sao về hiệu quả của nhiều chương trình, công trình trọng điểm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII đề ra?
- Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân: Tất cả các chương trình, công trình mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ VIII đã xác định là trọng điểm đều quan trọng vì ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và phát triển của TP. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) với gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng, mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đến nay dự án đang được triển khai đúng quy định. TP cũng vừa tổ chức khánh thành cầu Thủ Thiêm-giai đoạn 2 và khởi công xây dựng 3 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, hạ tầng kết nối với khu vực xung quanh cũng đang trong quá trình đầu tư, xây dựng.
Chương trình phát triển nhà ở cũng được đẩy nhanh tiến độ và đạt kết quả khả quan. Sau gần 5 năm triển khai, TP đã xây mới được hơn 26 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở. Diện tích nhà ở bình quân người dân đạt 13,53 m2/người, xấp xỉ chỉ tiêu bình quân là 14 m2/người. Đối với chương trình “Xây dựng một triệu mét vuông nhà lưu trú công nhân”, đến nay tổng diện tích sàn nhà lưu trú công nhân đã xây dựng được 1.307.600 m2 sàn, vượt 31% so với chỉ tiêu (chỉ tiêu đến năm 2010 đạt 1 triệu m2) đáp ứng 432.230 chỗ ở. Ngoài ra, TP đã thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng ký túc xá cho sinh viên, nhà ở cho công nhân các KCX-KCN và người có thu nhập thấp với mục tiêu đến cuối năm 2010 sẽ xây dựng 30.000 chỗ ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP và 40.000 chỗ ở cho công nhân.
Cầu Thủ Thiêm giai đoạn 2 được khánh thành góp phần giải quyết ùn tắc giao thông cửa ngõ TPHCM. Ảnh: T.THẠNH
Theo ông, khó khăn nào trong năm 2010 là thách thức đối với chính quyền TP?
- Các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước có nhiều ý kiến khác nhau về dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2010, tuy nhiên đều có nhận định chung là kinh tế thế giới sẽ có chuyển biến tích cực hơn nhưng cũng còn không ít khó khăn, khả năng phục hồi chậm, nhất là với các nước phát triển. Đối với TPHCM, những khó khăn, thử thách mà lãnh đạo nhận thấy cần nỗ lực để vượt qua là: Các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế còn hạn chế và chưa được khai thác triệt để; hoạt động của hệ thống tài chính chưa ổn định và vững chắc, lạm phát có nguy cơ tăng do biến động của giá cả thế giới; sức cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp còn thấp; thiếu lao động tay nghề cao, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm yêu cầu phát triển.
Tôi xin chúc Ban Biên tập, cán bộ công chức và độc giả Báo NLĐ năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
(Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân)
Thách thức có khi là cơ hội để phát triển. Ông có thể gửi đôi lời với người dân TP nhân dịp năm mới về niềm tin thắng lợi trong năm 2010?
- Mục tiêu được chính quyền TP đặt ra trong năm 2010 là tập trung nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009 (đạt từ 10% trở lên) và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại. Mặt khác, lãnh đạo TP sẽ chú trọng việc bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Do đó, tôi mong tất cả các thành phần kinh tế và nhân dân TP tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi trở ngại để góp phần cùng TP hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2010, giữ vững vị trí trung tâm của TP đối với cả nước trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là TP mang tên Bác Hồ kính yêu.
Tập trung cải thiện đời sống người dân, nhưng thưa ông, người dân vẫn còn than phiền về tình trạng kẹt xe, ngập nước hay các rào chắn trên các công trường đang thi công chiếm dụng mặt đường... ý kiến của ông về những vấn đề này như thế nào?
- Tôi thật sự chia sẻ với những bức xúc của người dân TP. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ vấn đề nêu trên cần có thời gian. Theo kết quả điều tra dân số ngày 1-4-2009, tổng số dân của TPHCM là 7.123.340 người, tăng 41,4% so với năm 1999 và gấp 2,1 lần so với năm 1979, mức tăng dân số chủ yếu là do tăng cơ học. Số liệu này chưa kể khách vãng lai, khách du lịch, nhân dân ở các tỉnh đến TP sinh sống, học tập và làm việc. Gia tăng dân số kéo theo sự gia tăng các phương tiện giao thông đã làm cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP trở nên quá tải, cần được đầu tư mới, mở rộng, nâng cấp, duy tu. Mặt khác, những đòi hỏi cấp bách phải đầu tư phát triển hạ tầng xã hội (giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, an sinh xã hội...) cũng không ngừng tăng cao, điều này đã ảnh hưởng rất lớn công tác quy hoạch và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của TP trong những năm tới.
Mặc dù trong năm 2009, TP đã tập trung huy động các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các công trình trọng điểm như: Thông xe giai đoạn 1 đại lộ Đông Tây, cầu Phú Mỹ, đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ); công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, giai đoạn 2 trục Bắc Nam (Nhà Bè); thông xe cầu Thủ Thiêm-giai đoạn 2, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Calmette, cầu Khánh Hội, cầu chữ Y, cầu ông Tranh, cầu Chà Và... Các công trình cầu, đường mới được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả về mặt xã hội lẫn kinh tế; giúp nhân dân đi lại nhanh chóng, thuận tiện hơn và tránh sự lãng phí về thời gian và vật chất.
Ngoài ra, một số dự án hạ tầng kỹ thuật khác đang triển khai (như dự án vệ sinh môi trường TP, các tuyến metro, đường vành đai 2, 3, đường tầng, đường cao tốc...) cũng nhằm mục đích nâng cao điều kiện sống cho tất cả người dân sinh sống trên địa bàn. Tôi mong rằng người dân cảm thông và chia sẻ với chính quyền TP trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Hy vọng thời gian không lâu, chất lượng sống của người dân sẽ được cải thiện đáng kể.
Triển khai thực hiện 22 dự án ODA
Nói về sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Chủ tịch Lê Hoàng Quân đánh giá: “Vốn ODA là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Hiện TP đang quản lý 3 dự án đã hoàn thành đang theo dõi trả nợ và 22 dự án đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 53.000 tỉ đồng (vốn ODA là 41.000 tỉ đồng, vốn đối ứng là 12.000 tỉ đồng). Trong năm 2009, các dự án trọng điểm có quy mô đầu tư lớn như dự án xây dựng đại lộ Đông Tây; dự án cải thiện môi trường nước TP lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẽ (giai đoạn 1); dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè; dự án xây dựng đường sắt đô thị TPHCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên đều có tiến độ giải ngân tốt.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án ODA cũng còn một số hạn chế, do đó UBND TP đã và đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm khắc phục. Đó là xây dựng kế hoạch tiến độ dự án để có cơ sở thực hiện và giám sát, tổ chức giao ban định kỳ để giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ dự án; chỉ đạo các chủ dự án và Ban Quản lý dự án ODA nghiên cứu và ban hành quy định nội bộ về những biện pháp phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng TP và yêu cầu của nhà tài trợ”.
