Hội nghị quốc tế “Quản lý rủi ro các thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu” do Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức từ 22 – 25/3, tập trung thảo luận về các vấn đề nóng bỏng, mang tính cấp bách do biến đổi khí hậu gây ra, đặc biệt là các giải pháp quản lý rủi ro, đối phó và thích ứng biến đổi khí hậu.
Tại phiên khai mạc Hội nghị diễn ra hôm nay (22/3), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, biến đổi khí hậu đang trở thành một thách thức lớn nhất mang tính toàn cầu mà chúng ta và các thế hệ mai sau phải đối mặt.
Các tác động của biến đổi khí hậu vẫn tiếp tục gia tăng và khả năng các hệ sinh thái, đời sống của cộng đồng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển bị tổn thương do hiện tượng này vẫn ngày càng lớn.
Trong khi đó, một loạt thách thức đang đặt ra trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu như sự thiếu đồng thuận trong giải pháp về chính sách, về công nghệ, nguồn lực tài chính, con người sẵn sàng cho các chương trình ứng phó toàn diện
Theo Phó Thủ tướng, với quyết tâm hành động cùng cộng đồng thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp như xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam đến năm 2100; chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và nhiều dự án giảm nhẹ phát thải nhà kính khác.
“Thông qua các sáng kiến và chương trình hành động cụ thể, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng cùng với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu”, Phó Thủ tướng nêu rõ.
“Hiện nay, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, khu vực chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã đưa vấn đề này như một ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự và khởi động việc thành lập Diễn đàn Đông Á về biến đổi khí hậu”.
Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của IPCC, cơ quan liên chính phủ với 194 quốc gia thành viên đóng vai trò là cơ quan khoa học tập hợp trí tuệ của thế giới để tạo ra những bản báo cáo mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, làm cơ sở tham chiếu cho các nhà hoạch định chính sách.
Hội nghị này sẽ là một trong các nỗ lực phối hợp của các quốc gia với hành động cụ thể để vượt qua các thách thức trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hội nghị gồm phiên họp toàn thể và 9 ban chuyên môn chuẩn bị cho các chương của báo cáo.
Thu Cúc