Tăng sức “đề kháng” qua giáo dục quốc phòng-an ninh

Xem tin gốc 

QĐND - 33 tháng trước 23 lượt xem

Tang suc “de khang” qua giao duc quoc phong-an ninh

* Tăng sức “đề kháng” qua giáo dục quốc phòng-an ninh

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các cấp, ngành và toàn xã hội, tác động trực tiếp đến ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, nhất là ở địa bàn chiến lược.

Ảnh minh họa/Internet.

Những năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân… đạt nhiều kết quả tốt, tạo chuyển biến về nhận thức trong toàn xã hội, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, nhân dân cũng như hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN; bảo đảm đất nước luôn chủ động về chiến lược, phát triển bền vững, ổn định.

Tuy nhiên, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN ở các cấp, trong đó có đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương vẫn bộc lộ những hạn chế như: Chưa hấp dẫn, chưa phong phú về hình thức, nội dung; chưa thực sự gắn kết với hoạt động của địa phương, các cấp, ngành, đoàn thể và người dân. Hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN ở một số bộ, ban, ngành, địa phương còn “khiêm tốn”…

Việc đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục QP-AN phải bảo đảm sinh động, hấp dẫn, thiết thực. Việc cơ cấu lại chương trình giáo dục QP-AN, tránh trùng lặp, khô khan… cần sớm được các bộ, ngành, cơ quan chức năng nghiên cứu điều chỉnh; đi vào các vấn đề cụ thể, thiết thực, sát với từng đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp… Khi cán bộ, người dân hiểu và ý thức rõ về nhiệm vụ QP-AN, chính là đã góp phần tăng sức “đề kháng”, giúp hiểu rõ, đề cao cảnh giác, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

NGUYỄN VĂN QUYNH (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương)

* Phát triển sản xuất, không xem nhẹ công tác quốc phòng

Vai trò của dân quân tự vệ (DQTV) nói chung, trong đó có tự vệ Viễn thông Hải Phòng trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, tài sản Nhà nước, phòng, chống thiên tai… những năm qua đã được khẳng định. DQTV cả nước, trong đó có tự vệ Viễn thông Hải Phòng có vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, cùng với các LLVT giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

DQTV có vai trò như vậy, song không phải đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến công tác quốc phòng-an ninh (QP-AN), xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả của DQTV. Nhiều đơn vị kinh tế chỉ đơn thuần “tối ưu hóa” sản xuất, kinh doanh, ít quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố QP-AN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng tự vệ tại các tập đoàn, đơn vị kinh tế là nhiệm vụ rất quan trọng, bảo đảm không để “khoảng trống” trong thế trận quốc phòng toàn dân từ cơ sở. Tuy nhiên, để chiến sĩ tự vệ xác định tốt vai trò, trách nhiệm của mình, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải quan tâm, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Khi họ thấy việc mình làm là cần thiết đối với cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, địa phương… thì hiệu quả hoạt động mới được nâng cao. Theo chúng tôi, trong quy hoạch, phát triển doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp, tổng công ty lớn của Nhà nước, cần quan tâm đúng mức đến xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng vũ trang, tính toán các phương án bảo đảm về AN-QP, để khi tình huống xảy ra luôn chủ động về nhân lực, vật lực và có phương án ứng phó hiệu quả.

NGUYỄN ĐỨC DŨNG (Giám đốc Viễn thông Hải Phòng)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang