Phát biểu tại diễn đàn, nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan nói quá trình chữa trị “bệnh cấp tính” của nền kinh tế là lạm phát, cộng với “bệnh mãn tính” là sự thiếu hiệu quả và thiếu bền vững, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Ông kêu gọi doanh nghiệp VN nhìn ra những nước xung quanh và trên thế giới để tìm kiếm cơ hội cho mình. “Myanmar bắt đầu mở cửa và tôi ngạc nhiên là họ đi rất nhanh. Nga là đối tác truyền thống của VN và sau mấy chục năm đàm phán đã trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)... Liệu đó có phải là cơ hội cho doanh nghiệp VN hay không?”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Trí Dũng, một Việt kiều đã có 45 năm sống ở Nhật và là tổng giám đốc Công ty NICD (Nhật Bản), cho rằng “ở VN ai cũng nói nên tham khảo mô hình Nhật Bản, nhưng hình như chúng ta chưa hiểu Nhật là gì”. Theo ông Dũng, người Nhật lúc nào cũng lấy năng suất làm động lực thúc đẩy tăng trưởng.
“Năng suất là sự sống của Nhật Bản... Người VN nói về tư duy kinh doanh, tuy nghe thì dễ nhưng không phải gặp nhau một, hai buổi là ra, mà phải ngồi với nhau cùng suy nghĩ” - ông Dũng nói. Theo ông, thái độ của doanh nhân VN vẫn thụ động theo kiểu “bán hàng nhưng chờ người đến mua, ít ai nghĩ là phải đi ra ngoài để tiêu thụ sản phẩm của mình”.
H.GIANG