Tặng hơn 10 ngàn vé xe và tổ chức vui tết cho công nhân

Chương trình “Tết sum vầy 2016” do Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức nhằm hỗ trợ công nhân các tỉnh miền Trung, miền Bắc đang làm việc tại Đồng Nai có được tấm vé xe miễn phí.

Tối ngày 30/1, tại KCN Hố Nai, thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra chương trình “Tết sum vầy 2016” do Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức nhằm hỗ trợ công nhân các tỉnh miền Trung, miền Bắc đang làm việc tại Đồng Nai có được tấm vé xe miễn phí về quê ăn tết.

Công nhân phấn khởi khi được tặng quà và vé xe miễn phí

Đồng thời chương trình đã hỗ trợ và trao rất nhiều phần quà nhằm chia sẻ những khó khăn với công nhân dịp tết đến xuân về.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỉ niệm chương cho các doanh nghiệp

Tham dự chương trình có chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng tham dự, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và hơn 5 ngàn công nhân.

Chương trình năm nay quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng báo Lao Động hỗ trợ 350 triệu đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam tặng 20 triệu đồng,… Ngoài ra tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao tặng tượng trưng 40 vé xe và 40 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên số hàng chục ngàn vé xe và phần quà cho công nhân cả tỉnh Đồng Nai. Chương trình cũng có phần rút thăm trúng thưởng cho công nhân gồm các phần thưởng lớn như: Xe máy trị giá 19 triệu đồng, tivi màn hình LED 42 inches, bếp nướng đa năng, máy giặt, tủ lạnh…

Hàng ngàn công nhân đến tham dự chương trình

Ông Tăng Quốc Lập – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết: Để lo tết cho công nhân, ngoài 2.000 vé xe do Mobifone tài trợ, LĐLĐ tỉnh cũng chuẩn bị thêm 400 vé xe tặng công nhân. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện hướng dẫn cho cán bộ CĐCS vận động doanh nghiệp hỗ trợ vé xe tặng công nhân về quê đón tết theo hình thức chủ doanh nghiệp hỗ trợ từ 30 - 50% chi phí mua vé xe, phần còn lại do công đoàn các cấp trích kinh phí công đoàn để chi trả hoặc vận động, kêu gọi người lao động đóng góp thêm. Để giữ chân công nhân, một số doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ 100% vé 2 chiều cho công nhân.

Nhiều đơn vị ủng hộ chương trình

Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Công đoàn KCN Đồng Nai cho biết: Để chăm lo tết cho công nhân, Công đoàn KCN tổ chức tặng vé xe cho 4.270 vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền chưa về quê đón tết. Tặng 650 phần quà, trị giá mỗi phần quà 500.000 đồng cho các CN có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức gặp mặt vui xuân và tặng quà tết cho 100 gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 700.000 đồng.

Nhiều nhà tài trợ cho chương trình

Năm nay, Đồng Nai sẽ có tổng cộng hơn 10.000 vé xe hỗ trợ công nhân. Tại chương trình cũng kêu gọi mọi người tham gia nhắn tin ủng hộ cho chương trình Tết sum vầy do Tổng LĐLĐVN tổ chức với cú pháp “TSV” gửi 1405, giá trị mỗi tin nhắn là 10.000 đồng.

Chăm chú xem chương trình

Chị Nguyễn Thị Xuân quê Nghệ An phấn khởi: “Đã ba năm rồi tôi không dám về tết vì vé tết cũng có giá 1,2 – 1,8 triệu/vé. May mắn năm nay được hỗ trợ vé nên tôi sẽ về thăm gia đình. Tôi mong liên đoàn sẽ luôn hỗ trợ cho chúng tôi để tết năm nào cũng ấm áp”.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tang-hon-10-ngan-ve-xe-va-to-chuc-vui-tet-cho-cong-nhan-a226230.html